Giới chuyên gia Thụy Sĩ kêu gọi tăng cường xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với trẻ em

An Ngọc, icon
07:05 ngày 08/09/2020

VTV.vn - Giới chuyên gia y tế Thụy Sĩ mới đây đã kêu gọi nước này tăng cường xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và bắt buộc đeo khẩu trang đối với trẻ nhỏ tại các trường.

Nguồn: Reuters

Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh số lượng các lớp học bị cách ly do có học sinh mắc COVID-19 đang tăng lên. Trước thực tế trên, các chuyên gia Thụy Sĩ đã bày tỏ lo ngại về sự lây truyền virus SARS-CoV-2 từ trẻ em. Họ nhấn mạnh: Vấn đề hiện nay là không có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa trẻ em và virus SARS-CoV-2. Do vậy, không nên cho rằng trẻ em không thuộc nhóm nguy cơ gây bệnh, bởi nếu trẻ nhiễm virus SARS-CoV-2, số lượng virus của các em cũng cao như người trưởng thành.

Các chuyên gia khuyến cáo tiến hành xét nghiệm cho trẻ, tương tự như với người trưởng thành. Đây là cách duy nhất để có thể tìm ra các biện pháp hữu ích nhằm giảm thiểu số lượng người mắc COVID-19, nhất là ở thời điểm mùa đông.

Kể từ giữa tháng 4/2020, Thụy Sĩ đã chứng kiến số ca mới mắc COVID-19 tăng cao, trung bình 324 ca/ngày. Hiện nước này ghi nhận tổng số hơn 44.500 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 2.000 ca đã tử vong - theo thống kê của trang Worldometers.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục