Trung Quốc phát hiện 2 loại của virus SARS-CoV-2

Thanh Ba (VTV8), icon
10:48 ngày 05/03/2020

VTV.vn - Các nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu về nguồn gốc bùng phát dịch COVID-19 đã phát hiện 2 loại chính của virus SARS-CoV-2 gây ra căn bệnh này.

(Ảnh: AP)

Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy, virus SARS-CoV-2 gồm 2 loại, trong đó 1 loại có độc lực mạnh hơn liên quan đến dịch COVID-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, chiếm khoảng 70% số chủng virus đã phân tích. Trong khi đó, loại còn lại có độc lực kém hơn chiếm 30%. Sự xuất hiện của loại virus mạnh hơn đã giảm kể từ sau tháng 1/2020.

Công bố xác nhận virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tiến hóa thành 2 chủng được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh này đã lan ra 84 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới với gần 95.500 ca nhiễm và gần 3.290 ca tử vong. Theo Tổng Giám đốc WHO, khoảng 3,4% số ca nhiễm COVID-19 đã tử vong, cao hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong dưới 1% của cúm mùa. COVID-19 không lây lan bằng cúm, sự truyền nhiễm dường như không đến từ những người không bị bệnh nhưng gây bệnh nghiêm trọng hơn cúm. Bên cạnh đó, dù chưa có vaccine hay liệu pháp điều trị nhưng chủng mới của virus SARS-CoV-2 này có thể kiểm soát được.

Liên quan đến dịch COVID-19, Chính phủ Italy đã quyết định đóng cửa toàn bộ trường học từ ngày 5/3 đến hết ngày 15/3 để ngăn ngừa dịch tiếp tục lây lan. Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên gần 3.100 trường hợp và có 107 người tử vong. Italy trở thành nước có số ca tử vong cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Ngày 4/3, cả Italy, Iran và Hàn Quốc đều ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày xấp xỉ 600 người, cao gấp gần 4 lần số ca nhiễm mới ở Trung Quốc và tổng số ca tử vong ở cả 3 nước này đã cao gấp 1,5 lần Trung Quốc. Trong khi đó, số ca tử vong tại Mỹ cũng đã lên đến 11 người, hầu hết tại một viện dưỡng lão.


Thành phố Los Angeles, Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do COVID-19 Thành phố Los Angeles, Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do COVID-19

VTV.vn - Thành phố Los Angeles thuộc bang California của Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế sau khi phát hiện thêm 6 ca nhiễm COVID-19 trong 2 ngày qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục