Xét nghiệm nước thải để cảnh báo COVID-19 tại Hà Lan

Bích Thảo (VTV8), icon
12:03 ngày 07/04/2020

VTV.vn - Các nhà khoa học Hà Lan đã đưa ra một biện pháp mới để tìm các ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, đó là phân tích mẫu nước thải.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra SARS-CoV-2 tại một số nhà máy xử lý nước thải ở Hà Lan. (Ảnh: Getty Images)

Phương pháp này có thể dùng để ước đoán tổng số ca nhiễm bệnh cũng như xác định sự xuất hiện của virus nếu bệnh dịch quay trở lại.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trong phân của người mắc bệnh trong 3 ngày, ngắn hơn so với thời gian xuất hiện những triệu chứng bệnh đủ nặng (thường là 2 tuần). Do đó, để đo đếm chính xác mức độ lây nhiễm trong một cộng đồng dân cư, các nhà khoa học tìm ra mức độ virus RNA (trong đó virus SARS-CoV-2 là một dạng) được bài tiết trong nước thải.

Phương thức này cho ra các ước đoán chuẩn xác hơn về mức độ lây lan của COVID-19 so với phương pháp xét nghiệm thông thường bởi nó mang tính đại diện cao hơn cho số người chưa được xét nghiệm, hoặc số người có triệu chứng nhẹ hay không có triệu chứng mắc bệnh. Với kết quả có được, giới chức ngành y tế sẽ có được thời điểm ra quyết định hợp lý để tiến hành các biện pháp kiểm soát dịch như phong tỏa hay đóng cửa cộng đồng.

Hà Lan muốn tạo hệ miễn dịch cộng đồng với COVID-19 Hà Lan muốn tạo hệ miễn dịch cộng đồng với COVID-19

VTV.vn - Ngày 17/3, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết ông có ý định thúc đẩy sự phát triển của hệ miễn dịch cộng đồng ở Hà Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục