60% hành khách trên tàu du lịch ở Uruguay mắc COVID-19

Hoài Linh, icon
05:16 ngày 09/04/2020

VTV.vn - 60% trong số 217 hành khách và thủy thủ trên du thuyền Greg Mortimer bị nhiễm SARS-CoV-2 khi con tàu đang mắc kẹt ngoài khơi Uruguay.

Công ty điều hành du thuyền Aurora Expeditions trụ sở ở Australia, hôm 7/4 cho biết đã có ít nhất 128 người đã dương tính với SARS-CoV-2. Hầu hết hành khách trên du thuyền là công dân Australia, ngoài ra còn có công dân New Zealand, Mỹ, Anh. Tàu Greg Mortimer neo ngoài khơi bờ biển Uruguay từ 27/3, nhưng giới chức Uruguay từ chối cho du thuyền cập cảng, cũng như cho phép hành khách và thủy thủ đoàn rời tàu.

Karina Rando, một trong 21 bác sĩ người Uruguay được phái lên du thuyền cho biết tình trạng sức khỏe của hành khách hầu hết đều ổn. Nhiều người trên du thuyền dương tính với SARS-CoV-2nhưng không có triệu chứng.

Trênthuyền có rất nhiều bệnh nhân trên 70 tuổi, nhiều người mắc các bệnh mạn tính như tim và phổi, việc này khiến bệnh tình của họ có thể trở nặng rất nhanh.

Cuối tuần qua, một tàu hải quân Uruguay đã tiếp cận Greg Mortimer để đưa 6 hành khách có dấu hiệu nặng đến bệnh viện ở Montevideo. Giới chức Uruguay hôm 7/4 xác nhận các hành khách đến từ Australia và New Zealand sẽ lên một chuyến bay khẩn cấp về Melbourne vào ngày 9/4. Những người này sẽ bị cách ly 14 ngày khi về tới Australia.

Công ty điều hành du thuyền cho hay các hành khách Mỹ và châu Âu mắc COVID-19 phải đợi đến khi âm tính mới được đưa đến Sao Paulo, Brazil để trở về quê nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục