Báo động tình trạng nhồi máu cơ tim ở người trẻ

VTV9, icon
09:40 ngày 16/05/2018

VTV.vn - Có nhiều bệnh nhân trẻ ở độ tuổi sung sức cũng mắc các bệnh lý về huyết áp, tim mạch, thậm chí không ít trong số đó tử vong do nhồi máu cơ tim.

Lối sống công nghiệp, ăn uống không điều độ, ít vận động đang làm cho số bệnh nhân bị suy tim, động mạch vành tăng mạnh tại các thành phố lớn. Điều đáng lo ngại là trong số đó, có nhiều bệnh nhân ở độ tuổi còn rất trẻ.

Theo báo cáo gần đây của Viện Tim TP.HCM, hiện cứ 100 người chết có 33 người chết do bệnh tim mạch. Độ tuổi mắc bệnh tim mạch thường ở 50 - 90 tuổi. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp người bệnh ở độ tuổi trẻ hơn rất nhiều.

Đối với người cao tuổi, nguyên nhân chủ yếu của nhồi máu cơ tim là do xơ vữa động mạch diễn ra trong nhiều năm. Còn với người dưới 40 tuổi, nguyên nhân chủ yếu là vì huyết khối trong lòng động mạch do stress, béo phì, nghiện thuốc lá trong nhiều năm liền. Bản thân cơ tim ở người trẻ tuổi chưa phải trải qua sự thiếu máu dần dần như ở người già nên không kịp thích nghi và bị hoại tử nhanh chóng. Bên cạnh đó, người trẻ thường chủ quan, không nghĩ mình mắc phải căn bệnh này nên càng dễ bị nguy hiểm đến tính mạng. 

Nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch lớn, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chống nguy cơ này bằng cách hạn chế thuốc lá, rượu bia, hạn chế tình trạng béo phì, chăm tập thể dục. Nếu được chẩn đoán, điều trị sớm, bệnh tim mạch hoàn toàn có thể kiểm soát và chữa được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Dấu hiệu cảnh báo bạn bị nhồi máu cơ tim Dấu hiệu cảnh báo bạn bị nhồi máu cơ tim

VTV.vn - BS Nguyễn Duy Toàn cho biết, nhồi máu cơ tim là một tình trạng cấp cứu nội khoa rất nguy hiểm nhưng nếu phát hiện sớm thì có thể chữa khỏi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục