Bé 1 tuổi nhập viện vì hóc... 7 chiếc xương cá

P.V, icon
08:21 ngày 22/01/2020

VTV.vn - Sau khi ăn cháo cá ở nhà, bé 1 tuổi ở Kiên Giang bị ho sặc sụa, khó thở...

Ngay sau sự việc, gia đình đưa bé đến bệnh viện gần nhà điều trị trong tình trạng khó thở, tím tái... nhưng không thuyên giảm. Bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Tại đây, qua thăm khám, nội soi, các bác sĩ phát hiện vùng hạ thanh bị hóc 2 xương, khí quản 2 xương, phế quản gốc trái 3 xương. Bệnh nhi nhanh chóng được tiến hành gắp 7 xương cá ra ngoài.

Theo các bác sĩ, các trường hợp trẻ em sặc, hóc dị vật là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Do vậy, người nhà cần tiến hành sơ cứu ngay với thủ thuật vỗ lưng ấn ngực ở trẻ nhỏ và thủ thuật Heimlich ở trẻ lớn. Sau đó, đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời. Ngoài ra, cần tránh vừa ăn vừa cười nói để phòng ngừa nguy cơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục