
Nhóm nghiên cứu do GS. Jo Freudenheim (trường Y tế công cộng Buffalo, Đại học New York, Mỹ) đứng đầu đã tìm hiểu mối liên quan giữa bệnh nha chu và ung thư vú. Họ đã theo dõi 73.737 phụ nữ sau mãn kinh. Khi bắt đầu nghiên cứu, không ai trong số những phụ nữ này bị ung thư vú, nhưng 26,1% bị bệnh nha chu. Sau thời gian theo dõi trung bình 6,7 năm, có 2.124 phụ nữ có chẩn đoán ung thư vú. Các nhà nghiên cứu thấy rằng nguy cơ ung thư vú tăng 14% ở những người bị bệnh nha chu.
Những phụ nữ bị bệnh nha chu bỏ thuốc lá chưa tới 20 năm có nguy cơ ung thư vú cao hơn 36%. Những người chưa từng hút thuốc tăng 6% nguy cơ, còn những người đã bỏ thuốc trên 20 năm tăng 8% nguy cơ ung thư vú nếu họ bị bệnh nha chu. Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention ngày 21/12/2015.
Bệnh nha chu là một bệnh răng miệng phổ biến với nhiều mức độ từ viêm nướu răng đơn giản tới tổn thương nặng ở mô mềm và xương, khiến răng lung lay và rụng. Viêm nha chu cũng đã được thấy là có liên quan với bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường, cũng như ung thư miệng, thực quản, đầu và cổ, ung thư tụy và ung thư phổi. Một số nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng, viêm mãn tính có thể là yếu tố kết nối những căn bệnh này.
Các yếu tố nguy cơ của bệnh nha chu gồm: cơ địa di truyền, hút thuốc lá và thay đổi nội tiết ở các thiếu nữ trẻ và phụ nữ khiến nướu răng nhạy cảm hơn và viêm nướu răng dễ xảy ra hơn. Những người bị giảm sức đề kháng với nhiễm trùng do các bệnh như tiểu đường hoặc điều trị ung thư cũng dễ bị viêm nha chu. Các thuốc giảm tiết nước bọt gây khô miệng cũng khiến miệng dễ bị nhiễm trùng.
Đánh răng, chải răng bằng chỉ nha khoa và làm sạch răng ở chỗ bác sĩ có thể giúp ngăn ngừa tình trạng này. Tuy nhiên, do có một số hạn chế, vẫn còn cần những nghiên cứu sâu hơn để xác định mối liên quan nhân quả giữa viêm nha chu và ung thư vú.
* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 28/6, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 7.900 ca mắc sốt xuất huyết.
VTV.vn - Ghi nhận trong 2 tháng trở lại đây, khi thời tiết bắt đầu vào hè, bên cạnh các bệnh về đường hô hấp, số bệnh nhi nhập viện do viêm đường tiết niệu cũng gia tăng.
VTV.vn - Thời gian gần đây, các vụ đuối nước ở trẻ em vẫn thường xuyên diễn ra. Vì vậy, phòng tránh đuối nước ở trẻ là biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.
VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận bệnh nhân nữ 16 tuổi, trong tình trạng bỏng vùng đùi cẳng chân phải, trái sau bị bỏng đã được người nhà tự ý bôi thuốc nam.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Trung ương vừa có cảnh báo tới người dân về việc bị mạo danh để trục lợi.
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày 28/6, ghi nhận 769 ca mắc COVID-19 tại 37 tỉnh, thành phố; có 9.505 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, số ca mắc bệnh tay chân miệng có xu hướng giảm trong tuần 25 của năm 2022.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa phẫu thuật thành công khối u khoảng bên họng - loại u vùng đầu cổ khá hiếm gặp cho bệnh nhân nam 67 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa điều trị thành công cho một phụ nữ mắc chứng bệnh hiếm có đa u mỡ đối xứng bằng kỹ thuật nội soi tiên tiến nhất trong tạo hình thẩm mỹ.
VTV.vn - Ngay từ những ngày đầu tháng 6, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ bị viêm phổi và gia tăng ngày một nhiều.
VTV.vn - Việt Nam hiện đã ghi nhận biến chủng mới nhất của Omicron là BA.5 xâm nhập - thông tin vừa được Bộ Y tế đưa ra chiều nay.
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày 27/6, ghi nhận 637 ca mắc COVID-19 tại 39 tỉnh, thành phố; có 6.653 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
VTV.vn - Nam bệnh nhân 58 tuổi, vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) trong tình trạng khó thở, huyết áp tụt, mạch nhanh, mệt lả, da xanh, niêm mạc nhợt, nôn nhiề
VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Nghệ An ghi nhận 5 ca bệnh sốt rét, cả 5 ca bệnh đều là sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, số ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang có xu hướng gia tăng trong tuần 25 của năm 2022.