Biotin được gọi là vitamin H hoặc B7, là một vitamin tan trong nước thuộc họ vitamin B phức tạp. Với các chị em, biotin khá phổ biến vì tinh chất có mặt trong các loại dầu gội, kem dưỡng da, giúp chị em phụ nữ chăm sóc da, tóc và móng trở nên khỏe đẹp hơn. Ngoài công dụng làm đẹp phố biến, biotin còn có rất nhiều công dụng tuyệt vời với sức khỏe con người.
Cụ thể, tinh chất biotin được coi là chất xúc tác cho một số phản ứng trao đổi chất có các thành phần như chất béo, protein và carbohydrate. Các quá trình này rất quan trọng đối với cơ thể, giúp con người hoạt động bình thường, ổn định. Với phụ nữ đang mang thai, biotin là chất cần thiết cho một thai kỳ khỏe mạnh bởi sự thiếu hụt vitamin này có thể dẫn đến sự phát triển bất thường của thai nhi.
Bên cạnh đó, có một công dụng ít ai ngờ tới của biotin đó là tinh chất này có thể hỗ trợ điều trị tiểu đường một cách hiệu quả. Theo nghiên cứu gần đây được đăng tải trên IOSR Journal, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra, biotin có thể kích hoạt nhiều hệ thống điều chỉnh lượng đường trong máu, đem lại những tác động tích cực về sức khỏe ở bệnh nhân tiểu đường.
Cơ chế kiểm soát glucose trong máu của biotin
Bệnh tiểu đường được hình thành khi lượng đường huyết (glucose) trong máu tăng cao. Vậy nên, để phòng và đẩy lùi bệnh tiểu đường thì việc kiểm soát lượng glucose trong máu để trở về mức ổn định là vô cùng cần thiết. Ngoài phương pháp chữa trị theo phác đồ của bác sĩ, người mắc chứng tiểu đường có thể bổ sung thêm biotin - tinh chất với cơ chế kiểm soát glucose trong máu.
Biotin có thể làm tăng khả năng hoạt động của insulin - một hormone quan trọng, đóng vai trò thiết yếu giúp lượng đường trong máu trở lại trạng thái cân bằng. Việc bổ sung biotin vào cơ thể cũng đồng nghĩa với việc nâng cao khả năng hoạt động của insulin, từ đó làm giảm nguy cơ khiến mức đường trong máu tăng hoặc hạ quá mức, kiểm soát được lượng đường luôn ở mức ổn định.
Ngoài ra, biotin còn có tác dụng làm giảm các enzyme kích thích sự sản sinh glucose ở gan, nhờ đó hàm lượng đường được bơm vào máu cũng sẽ ít hơn. Đặc biệt, khi biotin kết hợp với chất khoáng crom mà cơ thể người hấp thụ qua quá trình ăn uống sẽ giúp làm giảm lượng đường trong máu đối với người mắc bệnh tiểu đường.
Để nghiên cứu được cơ chế này từ biotin, các nhà khoa học đã thực hiện một phương pháp nghiên cứu với 60 bệnh nhân tại khoa Đái tháo đường ngoại trú của Trường Cao đẳng Y tế và Bệnh viện Stanley, được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2. Tại đây, các bác sĩ đã chia bệnh nhân thành 2 nhóm và thực hiện nghiên cứu trong 4 tuần điều trị. Trong đó, có 1 nhóm được sử dụng thêm biotin để kết hợp điều trị, nhóm còn lại thì không. Kết quả thu được là lượng đường huyết của bệnh nhân trong nhóm có biotin hỗ trợ được giảm đáng kể từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng.
Biotin hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả
Với cơ chế kiểm soát glucose trong máu và không gây ra tác dụng phụ (nếu dùng đúng liều lượng cho phép), biotin có thể được sử dụng an toàn để hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2. Không chỉ cải thiện lượng đường trong máu lúc đói, biotin còn giúp tăng cường tác dụng hạ đường huyết của crom và có thể giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường đến các cơ quan đích như: tim, thận, mắt,..
Hiện nay, khi bệnh nhân muốn bổ sung thêm biotin để hỗ trợ điều trị tiểu đường thì có thể tìm đến các thực phẩm tự nhiên như: ngũ cốc nguyên hạt, lòng đỏ trứng, quả hạch (hạnh nhân, quả óc chó, quả hồ đào và đậu phộng), sữa, cá hồi,... Tuy nhiên đặc điểm của những người bị bệnh tiểu đường thường phải tuân thủ một chế độ ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt, khẩu phần ăn hằng ngày bị hạn chế. Vậy nên, việc bổ sung biotin qua khẩu phần ăn sẽ có những khó khăn nhất định đối với bệnh nhân bị tiểu đường.
Hiểu được điều này, STCPHARCO là đơn vị tiên phong nỗ lực nghiên cứu và chuẩn bị cho ra mắt dòng sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2 có chứa tinh chất biotin.
Sản phẩm được sản xuất tại một trong số ít các nhà máy đạt chuẩn GMP – WHO tại Việt Nam với công nghệ khép kín, dây chuyền hiện đại, hứa hẹn đem lại giải pháp hỗ trợ điều trị mới hiệu quả, an toàn cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).
VTV.vn - Chương trình khám sàng lọc sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/4 tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk).
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 1 ổ dịch thủy đậu tại trường học với 11 trường hợp mắc bệnh.
VTV.vn - Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bắc Kạn ghi nhận 1 trường hợp dương tính với rubella tại huyện Pác Nặm.
VTV.vn - Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 21 ca sốt rét, chủ yếu là ca ngoại lai từ nước khác và ngoại lai tỉnh, không có ca tử vong, không có dịch sốt rét xảy ra.
VTV.vn - Bệnh nhân L.V.P. (nam, 39 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám do thời gian gần đây hay bị đau âm ỉ vùng trán bên phải.
VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 81 tuổi, nhập viện do tiêu chảy kéo dài.
VTV.vn - Người bệnh (nữ, 26 tuổi) bị ngừng tim, suy đa tạng vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu thành công.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh nam, 43 tuổi, bị viêm túi mật hoại tử.
VTV.vn - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu kịp thời trường hợp bệnh nhân thai ngoài tử cung đoạn kẽ phải.
VTV.vn - Thai trứng đa số là lành tính nhưng nếu không theo dõi và điều trị đúng, có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí ác tính là ung thư tế bào nuôi.
VTV.vn - Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối, xử trí chậm trễ...
VTV.vn - Chưa đầy 4 tuổi, con trai chị T.T.G. (Thanh Hoá) đã trải qua 2 lần xuất huyết não, nhiều lần nhập viện cấp cứu vì mang trong mình căn bệnh hemophilia (bệnh máu khó đông).
VTV.vn - TP. Hổ Chí Minh đã nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.