
Từ chuyến thăm đột xuất đến trạm y tế không có người trực tại xã Cư ÊBur (TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk) ngày 7/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng những bất cập từ thực tế trên cần phải được Bộ Y tế, các địa phương nhận thức rõ để có giải pháp căn cơ nhằm phát huy vai trò hệ thống y tế cơ sở chứ không phải xử lý một vài đơn vị, một vài cá nhân để xảy ra sự việc, nhất là ở vùng núi, vùng đồng bào dân tộc ít người.
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, để các trạm y tế xã không còn cảnh đóng cửa hay cán bộ y tế không có việc làm cần phải có cơ chế, giải pháp về tài chính, sử dụng phù hợp nguồn lực hiện có để y tế cơ sở thực hiện tốt hơn nữa chức năng bác sĩ gia đình.
Phó Thủ tướng phân tích, gần đây, Bộ Y tế đang chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình. Số người mà một bác sĩ gia đình thường theo dõi sức khỏe cũng tương đương số dân tính trên mỗi biên chế cán bộ y tế xã hiện nay.
Nếu có cơ chế để triển khai tốt mô hình bác sĩ gia đình theo đúng vai trò của y tế cơ sở như đã quy định, thì các trạm y tế xã sẽ nhộn nhịp và phát huy tốt tác dụng. Vì vậy, Bộ Y tế cần có giải pháp để trạm y tế xã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Cán bộ y tế làm nhiều, kết hợp mô hình bệnh viện vệ tinh, luân chuyển, trình độ cán bộ y tế mới được nâng cao và không lãng phí đầu tư, từ đó, giúp công tác chăm sóc y tế cơ sở tốt hơn, tiết kiệm được chi phí chữa bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế và BHXH khẩn trương phối hợp để có những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát huy vai trò của y tế cơ sở như quy định chức năng lập sổ theo dõi sức khỏe của từng người dân trên địa bàn; danh mục thuốc, danh mục dịch vụ ở trạm y tế cơ sở; trích lập mức trần 20% quỹ khám chữa bệnh ngoại trú trên số thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã..., đảm bảo điều kiện thông thoáng nhất cho trạm y tế cơ sở.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
VTV.vn - Ông Đ.V.B. (73 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên) vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng hạ vị.
VTV.vn - Bé gái 6 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn vừa được Khoa Cấp cứu phối hợp cùng Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh kịp thời cấp cứu thành công.
VTV.vn - Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (2-7/12) thành phố ghi nhận 1.141 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã.
VTV.vn - Theo Cục Y tế Dự phòng, tại Hà Nội đã có 37.441 số ca mắc sốt xuất huyết và 4 ca tử vong, riêng trong tuần qua số trường hợp mắc bệnh vẫn tăng rất cao.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam 45 tuổi vào viện vì đau bụng thượng vị dữ dội kèm buồn nôn, chướng bụng.
VTV.vn - Đây là một trường hợp bệnh nhi mắc sốc sốt xuất huyết biến chứng suy hô hấp, suy đa tạng, dư cân.
VTV.vn - Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ bị giảm tiểu cầu mức độ nặng, kèm theo vết mổ đẻ cũ.
VTV.vn - Bệnh viêm phổi là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở người cao tuổi, người cao tuổi có bệnh nền.
VTV.vn - Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên liên tục tiếp nhận điều trị các trường hợp bị rắn cắn.
VTV.vn - Theo báo cáo của Bộ Y tế, bệnh nghề nghiệp ở nước ta đang tăng cả về số người mắc bệnh và loại bệnh.
VTV.vn - Liên tiếp nhiều trường hợp nguy kịch do uốn ván được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương điều trị. Họ đều phải đặt ống nội khí quản, thở máy cả tháng.
VTV.vn - Liên tiếp trong thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ cấp cứu do uống nhầm thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu, dầu hỏa, hóa chất tẩy rửa…
VTV.vn - Với 2.933 điểm hiến máu được tổ chức trong năm 2023, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được 485.437 đơn vị máu, kỷ lục từ trước đến nay.
VTV.vn - Nam bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng khó thở, cứng hàm, suy hô hấp và viêm phổi.
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh vừa có cập nhật về tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tính đến tuần 48.