Canada: Số trẻ em nhập viện do cúm tăng

Hoài Linh, icon
07:35 ngày 19/01/2020

VTV.vn - Cơ quan Y tế Công cộng Canada cho biết: nhiều trẻ em ở nước này đang phải nhập viện khi mùa cao điểm của chủng virus cúm B đến sớm.

Bà Theresa Tam, người đứng đầu cơ quan trên cho biết: Năm nay, bệnh cúm đang ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi nhiều hơn so với những năm trước. Cho đến nay, có gần 200 trường hợp cúm B được báo cáo và hầu hết các ca bệnh đều dưới 50 tuổi. Trong khi đó, hơn một nửa các trường hợp nhiễm cúm A trong mùa này cũng dưới 50 tuổi.

Theo báo cáo mới nhất từ FluWatch - chương trình giám sát cúm của Cơ quan Y tế công cộng Canada, có tới 258 trẻ em ở Canada từ 16 tuổi trở xuống đã phải nhập viện trong khoảng thời gian từ ngày 15/12/2019 đến 4/1/2020. Con số này nhiều hơn so với các mùa cúm gần đây.

Cơ quan Y tế công cộng Canada cho biết đã có hai trường hợp tử vong tại New Brunswick được cho là có liên quan đến cúm trong năm nay. Trong khi đó, tỉnh Manitoba đang kêu gọi tất cả người dân đi tiêm phòng cúm miễn phí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục