Gần 25% trẻ em Việt Nam thấp còi

Ban Thời sự, icon
03:43 ngày 27/07/2016

VTV.vn - Đó là số liệu mới nhất về tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi vừa được Viện Dinh dưỡng Quốc gia công bố.

Ảnh minh họa.

So năm trước đó, năm 2015, tỷ lệ trẻ bị thiếu cân nặng so với tuổi đã giảm 0,4% xuống còn 14,1%. Tỷ lệ trẻ bị thiếu chiều cao so với tuổi giảm 0,3% xuống 24,6%.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ có sự khác biệt giữa các vùng sinh thái, các vùng miền; tập trung ở những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, miền núi, vùng sâu vùng xa… Trong đó, cao nhất là khu vực Tây Nguyên với tỷ lệ trẻ nhẹ cân còn gần 22% và tỷ lệ thiếu chiều cao là hơn 34%.

Để hỗ trợ tăng trưởng chiều cao cho trẻ, lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng là nên sử dụng thực phẩm giàu canxi như: sữa, cá… phù hợp với từng lứa tuổi, ăn nhiều rau và trái cây cũng như kết hợp các hoạt động thể chất ngoài trời một cách hợp lý.

Theo những khảo sát quốc tế gần đây, đàn ông Việt Nam có chiều cao trung bình khá hạn chế, trong khi phụ nữ có vòng 1 “khiêm tốn” nhất thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục