Gia tăng số ca mắc sởi do không tiêm vaccine

Ban Thời sự, icon
10:35 ngày 20/08/2018

VTV.vn - Số người mắc bệnh sởi đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều địa phương như: Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa,...

Mùa hè là thời điểm thuận lợi cho virus gây bệnh sởi phát triển và nguy cơ bùng phát thành dịch là rất lớn. Chỉ tính riêng tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đến thời điểm này đã ghi nhận gần 140 trường hợp mắc bệnh sởi.

Còn tại Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm, đã ghi nhận gần 300 trường hợp mắc sởi, cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Và riêng tuần trước, đã có thêm 18 trường hợp mắc bệnh. 

Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện đang điều trị các bệnh nhi mắc sởi nặng có biến chứng. Điều đáng nói là tất cả đều chưa tiêm hoặc tiêm không đầy đủ vaccine sởi. Còn tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trung bình mỗi ngày cũng tiếp nhận 4 - 5 trẻ mắc mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục