Gia tăng trẻ mắc virus hợp bào hô hấp thời điểm giao mùa

P.V, icon
05:49 ngày 17/03/2025

VTV.vn - Trong 1 tháng trở lại đây, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ.

Tính đến ngày 17/3, đã có 705 bệnh nhân đang điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh tại bệnh viện là 114%, tăng hơn 19% so với tháng 2/2025. Trong đó, một lượng lớn trẻ mắc virus hợp bào hô hấp (RSV). Với số lượng ca nhiễm gia tăng nhanh chóng, không ít phụ huynh cảm thấy lo lắng và bất an cho sức khỏe của con em mình.

BSCKI. Vũ Hải Hà - Phó Trưởng Khoa Hô hấp cho biết: RSV - viết tắt của virus hợp bào hô hấp, là virus đã được nghiên cứu và biết đến từ lâu. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra các bệnh lý về đường hô hấp, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Xét về mức độ nguy hiểm, RSV được cho là không nghiêm trọng bằng cúm mùa, nhưng không thể chủ quan với sức khỏe của trẻ.

Mùa mưa, đặc biệt là thời điểm giao mùa Xuân - Hè kèm theo thời tiết nồm ẩm là thời điểm đỉnh cao của bệnh RSV. Điều này đồng nghĩa với việc ba mẹ cần hết sức chú ý trong thời gian này để bảo vệ con mình.

Theo nghiên cứu, hầu hết trẻ dưới 2 tuổi đều đã từng trải qua một lần nhiễm RSV. Điều này không hề bất ngờ, khi mà hệ miễn dịch còn non nớt của trẻ khiến chúng dễ bị nhiễm virus này. Thậm chí, những trường hợp tái nhiễm RSV cũng rất phổ biến.

Virus RSV tồn tại trong dịch tiết mũi họng của người bệnh và có thể lây lan qua một số cách sau:

- Lây qua tiếp xúc trực tiếp: Sự tiếp xúc gần gũi như ho hay hắt hơi vào khuôn mặt trẻ, những cái hôn hoặc thậm chí là việc chạm vào tay trẻ bằng tay có dính dịch tiết hô hấp từ người bệnh.

- Lây gián tiếp: Trẻ có thể hít phải những giọt tiết nhỏ trong không khí hoặc chạm vào đồ chơi, mặt bàn, ghế có dính dịch tiết và sau đó đưa tay lên miệng.

Chú ý rằng virus RSV có thể sống trong môi trường lên đến vài giờ đồng hồ, nên việc vệ sinh môi trường sống là rất cần thiết.

Thông thường, thời gian ủ bệnh RSV là khoảng 6 ngày. Tuy nhiên, không phải trẻ nào tiếp xúc với virus cũng sẽ phát bệnh, khả năng này phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng hệ miễn dịch của trẻ.

Mặc dù hiện tại vẫn chưa có vaccine phòng ngừa virus RSV, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể chủ động phòng tránh. Dưới đây là những biện pháp hiệu quả mà mỗi bậc phụ huynh có thể thực hiện để giảm thiểu nguy cơ nhiễm hoặc lây nhiễm virus cho trẻ:

- Cho con bú sữa mẹ: Việc bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và kéo dài đến 2 tuổi không chỉ cung cấp dinh dưỡng cần thiết mà còn giúp trẻ xây dựng hệ miễn dịch tự nhiên.

- Rửa tay sạch sẽ: Hãy tạo thói quen cho cả gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ, để rửa tay thường xuyên, nhất là sau khi tiếp xúc với những người có triệu chứng cảm cúm.

- Ăn dặm đầy đủ dinh dưỡng: Đảm bảo trẻ được cung cấp chế độ ăn dặm đủ chất để tăng cường sức đề kháng.

- Giữ gìn môi trường sống sạch sẽ: Một không gian thoáng đãng và vệ sinh sạch sẽ giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với virus.

- Vệ sinh mũi họng cho trẻ: Thường xuyên làm sạch mũi họng cũng như hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách.

- Đeo khẩu trang: Khi đưa trẻ ra ngoài, hãy chắc chắn rằng trẻ luôn được đeo khẩu trang, đặc biệt là ở những nơi đông người.

- Tránh tiếp xúc gần: Hạn chế hôn, thơm, hay bắt tay trẻ. Đồng thời, nên cho trẻ sử dụng cốc và dụng cụ ăn uống riêng.

- Không hút thuốc: Tránh để trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá, một tác nhân có thể làm suy yếu hệ hô hấp của trẻ.

- Vệ sinh đồ chơi thường xuyên: Đồ chơi và các bề mặt trẻ hay chạm vào cần được rửa sạch và vệ sinh định kỳ.

- Tiêm phòng dự phòng cho trẻ dễ bị tổn thương: Đối với những trẻ có nguy cơ cao, việc tiêm kháng thể đơn dòng mỗi tháng trong mùa dịch có thể giúp tăng cường khả năng bảo vệ.

- Thực hiện tiêm chủng đầy đủ: Đảm bảo trẻ được tiêm chủng theo đúng lịch trình vaccine được khuyến nghị là cách thức hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe trẻ.

Ngoài ra, bác sĩ Hà cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên tự ý sử dụng kháng sinh cho trẻ khi chưa xác định chính xác việc trẻ có mắc virus RSV hay không. Sử dụng kháng sinh không đúng cách không chỉ không có tác dụng mà còn có thể làm chậm quá trình điều trị và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục