Hai Bộ trưởng​ của Jordan bị sa thải vì vi phạm quy định giãn cách xã hội

Trang Phan, icon
04:13 ngày 01/03/2021

VTV.vn - Thủ tướng Bisher al Khasawneh đã chấp thuận đơn từ chức của hai Bộ trưởng trên.

Bộ trưởng Nội vụ Samir Mobeideen và Bộ trưởng Tư pháp Bassam Talhouni của Jordan. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Samir Mobeideen và Bộ trưởng Tư pháp Bassam Talhouni của Jordan đã bị sa thải vì tham gia một bữa tiệc tối tại một nhà hàng, vi phạm quy định phòng dịch mà chính hai bộ này phụ trách việc thực thi.

Thủ tướng Bisher al Khasawneh đã chấp thuận đơn từ chức của hai Bộ trưởng trên, sau khi thông báo về các quy định mới được đưa ra vài ngày trước đây, nhằm ngăn chặn đà tăng số ca nhiễm trong một tháng trở lại đây liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Hai Bộ trưởng​ của Jordan bị sa thải vì vi phạm quy định giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Những tuần gần đây, cảnh sát Jordan đã bắt giữ hàng chục người vi phạm các sắc lệnh quy định ở nhà. (Ảnh: Reuters)

Trong nỗ lực phòng chống dịch mạnh mẽ nhất, những tuần gần đây, cảnh sát Jordan đã bắt giữ hàng chục người vi phạm các sắc lệnh quy định ở nhà, đồng thời đã đóng cửa hàng trăm cửa hàng kinh doanh. Chính phủ Jordan cũng triển khai thêm binh sĩ quân đội đến hàng trăm điểm kiểm soát thực thi giãn cách xã hội. Nhà chức trách Jordan cho rằng làn sóng lây nhiễm mới nhất là do nhiều người không tuân thủ các quy định hạn chế đi lại. Theo quy định mới nhất, người không đeo khẩu trang khi ra ngoài có thể bị phạt tới 100 dinar (140 USD).

Jordan - quốc gia 10 triệu dân - hiện đã ghi nhận tổng cộng 386.496 ca nhiễm, trong đó có 4.675 ca tử vong vì COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục