Khẩn trương bổ sung ngân hàng máu cho bệnh viện

Tấn Hưng (VTV9), icon
12:53 ngày 26/02/2020

VTV.vn - Tại các bệnh viện ở ĐBSCL, từ sau Tết, nguồn máu dự trữ giảm nghiêm trọng. Có nơi chỉ còn 10-15%, thậm chí không đủ để cấp cứu các trường hợp bệnh nặng cần nhiều máu.

Do tác động của dịch COVID-19, việc tập trung đông người để hiến máu tình nguyện ngoài cộng đồng bị gián đoạn, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn máu tại các bệnh viện diễn ra nghiêm trọng hơn. Trước tình trạng này, ngành y tế các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để bổ sung nguồn máu cho các bệnh viện.

Nhằm chia sẻ khó khăn cho người bệnh, hàng trăm y, bác sĩ tại ĐBSCL đã phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ tổ chức ngay buổi hiến máu tình nguyện trong đơn vị mình. Nhờ sự linh hoạt đó, chỉ trong vài giờ đồng hồ đã thu được hàng trăm đơn vị máu.

Theo Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ, ĐBSCL đang có hơn 70 bệnh viện cần nguồn máu dự trữ từ 3.000- 4.000 đơn vị nhưng hiện nguồn cung chưa tới 50% nên để bổ sung nguồn máu phục vụ cứu người rất cần sự quan tâm, chia sẻ kịp thời từ cộng đồng.

Y, bác sỹ tại Bệnh viện Giao thông Vận tải hiến máu cứu người Y, bác sỹ tại Bệnh viện Giao thông Vận tải hiến máu cứu người Sôi nổi Lễ hội Xuân hồng 'Phòng chống nCoV - Đừng quên đi hiến máu' Sôi nổi Lễ hội Xuân hồng "Phòng chống nCoV - Đừng quên đi hiến máu" Khánh Hòa kêu gọi hiến máu khẩn cấp Khánh Hòa kêu gọi hiến máu khẩn cấp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục