Khánh Hòa: Lấy ý kiến về thả muỗi phòng sốt xuất huyết

Trâm Anh, Duy Hoàng (Ban Thời sự), icon
03:56 ngày 13/02/2017

VTV.vn - Những buổi họp tổ dân phố đã được tổ chức để lấy ý kiến của người dân về nhân rộng địa bàn thí điểm thả muỗi mang Wolbachia tại TP Nha Trang.

Một buổi họp tổ dân phố lấy ý kiến người dân.

Trước khi nhân rộng địa bàn thí điểm thả muỗi mang Wolbachia tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Dự án Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam đã tổ chức những buổi họp tổ dân phố và lấy ý kiến của người dân về vấn đề này.

Dự kiến, từ ngày 21/3 tới, Dự án Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam sẽ thả muỗi mang Wolbaichia thí điểm ra 4 phường gồm: Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường và Phước Long, kéo dài trong 12-18 tuần, với mật độ thả trung bình 25m3/con. Từ năm 2018, dự án sẽ mở rộng thả muỗi mang Wolbaichia tới các khu dân cư ở Khánh Hòa và 1-2 tỉnh khu vực phía Nam. Theo Dự án, số lượng muỗi mang Wolbachia được thả không nhiều nên sẽ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, người dân vẫn có thể giữ thói quen diệt muỗi lâu nay, điều này cũng không gây ảnh hưởng hưởng nhiều đến kết quả của dự án.

Sẽ thả muỗi vằn mang Wolbachia tại Khánh Hòa Sẽ thả muỗi vằn mang Wolbachia tại Khánh Hòa

VTV.vn - Từ tháng 3/2017, mỗi tuần sẽ có khoảng 100 con muỗi vằn mang Wolbachia được thả vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục