Lần đầu tiên ghép thành công 2 phổi từ người cho chết não

Ban Thời sự, icon
03:10 ngày 24/12/2018

VTV.vn - Sáng 24/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Bộ Y tế) tổ chức họp báo cung cấp thông tin thực hiện thành công lấy - ghép 6 tạng từ một người cho đa tạng bị chết não.

Lần đầu tiên ở Việt Nam đã tiến hành ghép thành công 6 tạng cùng một thời điểm cho 5 bệnh nhân gồm 4 bệnh nhân ghép tại Bệnh viện Việt Đức và kết hợp điều phối "xuyên Việt" chuyển 1 thận vào TP.HCM để ghép cho 1 bệnh nhi. Sau hơn 10 ngày, tất cả 6 tạng ghép đều tiến triển thuận lợi. Đây cũng là lần đầu tiên ghép đa tạng hoàn toàn do đội ngũ y bác sĩ của Việt Nam thực hiện.

Bệnh nhân được ghép phổi bị mô bào phổi đã 5 năm - một loại ung thư nguy cơ tử vong cao, phổi gần như hỏng hoàn toàn, lại bị suy dinh dưỡng nặng. Đây là thách thức rất lớn cho đội ngũ thầy thuốc.

Suốt 14 tiếng, cả đội ngũ hàng chục y bác sĩ đã nỗ lực, tiến hành ghép từng phổi. Việc chăm sóc sau mổ ghép phổi phức tạp hơn nhiều các ghép tạng khác, nguy cơ nhiễm trùng cao. Hiện sau hơn 10 ngày, các thông số của bệnh nhân ghép phổi tiến triển tốt, chứng tỏ ca ghép đã rất thành công về kỹ thuật, đánh dấu bước thành công vượt bậc trong ghép tạng tại Việt Nam.

Người cho chết não là một người ngoài 40 tuổi ở Ninh Bình, đã có nguyện vọng hiến tạng ngay từ khi còn khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục