Nguy cơ thiếu máu dự trữ đáp ứng cho người bệnh trong mùa hè

Minh Đức, icon
06:19 ngày 13/07/2017

VTV.vn - Thời gian qua, nhiều cơ sở tiếp nhận máu cho biết đều giảm số lượng máu tiếp nhận, dẫn đến khan hiếm nguồn máu dự trữ mùa hè, chỉ đáp ứng được dưới 50% nhu cầu điều trị.

Trong tuần đầu tháng 7 vừa qua, lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ chỉ còn khoảng 7.000 đơn vị máu, thấp hơn so với yêu cầu dự trữ là 12.000 đơn vị máu và chỉ đủ đáp ứng cho người bệnh trong 5 ngày. Mỗi ngày, trung bình Viện Huyết học - Truyền máu TƯ phải phát khoảng 800 - 1.000 đơn vị máu, vào ngày cao điểm còn phải phát đến 1.900 đơn vị máu.

Vào thời gian cao điểm của mùa hè, năm cơ sở tiếp nhận máu gồm Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Công an 198, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung ương đều giảm số lượng máu tiếp nhận, dẫn tới khan hiếm nguồn máu dự trữ trong mùa hè, chỉ đáp ứng dưới 50% nhu cầu điều trị.

GS Nguyễn Anh Trí - Giám đốc Viện Huyết học - Truyền máu trung ương cho biết: "Trong tuần hè vừa qua, tình trạng hiến máu rất đáng báo động. Lượng máu dự trữ chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho người bệnh chứng tỏ hoạt động hiến máu chưa thật sự lan tỏa, chưa duy trì bền vững. Thực tế, nhiều địa phương còn yếu về phong trào hiến máu cũng như triển khai công tác hiến máu tình nguyện. Vậy nên rất cần những hoạt động vận động hiến máu để người dân có thể chia sẻ với người bệnh".

Hè này, Bệnh viện Huyết học - truyền máu Trung ương đã tổ chức hoạt động Hành trình Đỏ trên cả nước nhằm thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện, khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn dự trữ máu quốc gia. Sự kiện Hành trình Đỏ năm 2017 được tổ chức với thông điệp Kết nối dòng máu Việt được tổ chức xuyên suốt tháng 7 và là chương trình trọng tâm trong chiến dịch Những giọt máu hồng hè do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động.

Hành trình Đỏ đã được tổ chức liên tiếp 4 năm qua với gần 500 tình nguyện viên, tiếp nhận 74.965 đơn vị máu của hơn 43 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có nhiều tỉnh, thành liên tiếp tham gia như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An... Những năm qua, Hành trình Đỏ đã liên tiếp mở rộng đối tượng hiến máu. Những giọt máu được tiếp nhận đã cứu sống hàng ngàn bệnh nhân cần truyền máu ở các bệnh viện lớn nhỏ.

Năm nay, Hành trình Đỏ do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp cùng Công ty cổ phần Nhân ái Vòng tay Việt và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tại 28 tỉnh, thành dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 45.000 đơn vị máu từ người hiến tình nguyện.

Tại miền Nam, Hành trình Đỏ đã bắt đầu được tổ chức từ ngày 1/7 và đi qua 18 tỉnh, thành phố, tiếp nhận hơn 5.600 đơn vị máu. Lượng máu này sẽ được dự trữ để cung cấp cho các cơ sở y tế vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Từ ngày 10/7, đoàn Hành trình Đỏ tại phía Bắc cũng đã bắt đầu thực hiện chuỗi hoạt động. Vào ngày 29/7, tại Hà Nội sẽ tổ chức sự kiện ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân tại Trung tâm hội nghị quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục