Phòng chống bệnh cho trẻ trong ngày Tết

Theo Dân trí, icon
05:00 ngày 20/01/2017

VTV.vn - Các bậc cha mẹ cần có biện pháp phòng ngừa bệnh cho trẻ hiệu quả và kịp thời để mỗi gia đình đều được đón Tết thực sự, trọn niềm vui sum vầy.

Vào dịp Tết, nhiều gia đình đưa con nhỏ về quê ăn Tết hoặc đi du lịch. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Trẻ dưới 6 tuổi hầu hết có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện như người lớn nên khả năng chống chọi với các tác nhân gây bệnh còn kém. Nếu nhiễm dịch bệnh, trẻ nhỏ có thể bị mức độ nặng hoặc bội nhiễm thêm virus, vi khuẩn, làm kéo dài thời gian điều trị. Trong dịp Tết với nhiều dịch bệnh có nguy cơ xảy ra, cha mẹ nên chủ động phòng tránh bệnh cho trẻ, nhất là với những trẻ có sức đề kháng kém (thường xuyên ốm vặt, hay bị viêm đường hô hấp, trẻ thiếu cân, trẻ tiền sử sinh non, không được bú sữa mẹ…). Ngoài ra, các gia đình có ý định đưa con nhỏ về quê ăn Tết hoặc đi du lịch, đi chơi xa, đi lại nhiều bằng tàu, xe, máy bay cũng cần chuẩn bị tốt  để tránh việc trẻ bị ốm, nhiễm dịch bệnh nguy hiểm.

Các bậc phụ huynh có thể tham khảo những biện pháp sau đây để giúp con phòng ngừa bệnh và có một khởi đầu năm mới khỏe mạnh.

- Tiêm chủng đầy đủ cho trẻ: Một số bệnh dịch đã có vaccine phòng ngừa như thủy đậu, cúm, sởi - quai bị - Rubella. Cha mẹ nên tiêm phòng cho con theo đúng độ tuổi và thời gian quy định.

- Hạn chế cho trẻ tới các vùng đang có ổ dịch, vệ sinh sạch sẽ cho trẻ trước khi ăn và sau khi đi chơi ở ngoài về nhà.

- Tăng cường miễn dịch gián tiếp cho trẻ bằng cách bổ sung dinh dưỡng từ thực phẩm chín, tươi, sạch, đủ và cân bằng 4 nhóm glucid, lipid, protein, vitamin và khoáng chất; đảm bảo thời gian ngủ đầy đủ trong ngày cho trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục