Thành phố New York (Mỹ) ghi nhận biến chủng mới có đột biến kháng vaccine

Nhật Anh, icon
08:05 ngày 27/02/2021

VTV.vn - Một biến chủng virus SARS-CoV-2 mới, có một số điểm tương đồng với biến chủng dễ lây nhiễm hơn ở Nam Phi, đang gia tăng sự xuất hiện ở thành phố New York, Mỹ.

Hình minh họa: The Guardian

Nghiên cứu đầu tiên về biến chủng này do nhóm chuyên gia ở Viện Công nghệ California (Caltech) thực hiện. Công trình còn lại của các nhà khoa học Đại học Columbia. Cả hai đều chưa qua bình duyệt, song kết quả tương đồng cho thấy bằng chứng về sự lây lan.

Biến chủng có tên B.1.526, lần đầu xuất hiện vào tháng 11/2020. Sau khi kiểm tra trình tự gene được lấy từ một tỷ lệ nhỏ những người nhiễm bệnh, các nhà khoa học đã lập biểu đồ về sự xuất hiện của các phiên bản virus mới.

Tiến sĩ Nussenzweig, nhà miễn dịch học Đại học Rockefeller và các đồng nghiệp đã tìm được hai phiên bản khác nhau của biến chủng này. Một phiên bản mang đột biến E484K, vốn đã được ghi nhận trên biến chủng Nam Phi và Brazil, có thể giúp virus né tránh vaccine. Phiên bản còn lại mang đột biến S477N, khiến virus dễ dàng liên kết với tế vào người.

Thành phố New York (Mỹ) ghi nhận biến chủng mới có đột biến kháng vaccine - Ảnh 1.

Các biến chủng mới xuất hiện trong 27% số ca nhiễm được ghi nhận tại New York (Mỹ) đang gây lo ngại. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Đến giữa tháng 2 này, hai biến chủng này đã chiếm khoảng 27% trong số các ca nhiễm được lưu vào cơ sở dữ liệu của thành phố New York. Theo New York Times, cả hai loại đều đã được nhóm lại với tên gọi B.1.526.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia cũng phát hiện ra biến chủng mới thông qua giải trình 1.142 mẫu bệnh phẩm. Trong đó, 12% người bệnh mang virus có đột biến E484K.

Các phát hiện trên đã được thông báo cho các cơ quan chức năng cũng như giới chức y tế Mỹ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cũng cũng chỉ ra rằng vaccine virus SARS-CoV-2 mới ra mắt gần đây vẫn có khả năng vô hiệu hóa virus và bảo vệ khỏi bệnh nặng, ngay cả đối với các trường hợp nhiễm biến chủng mới mới. Các nhà sản xuất vaccine cũng đang nghiên cứu để phát triển các mũi tiêm tăng cường để chống lại các phiên bản đột biến của virus.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục