Tranh cãi xoay quanh mẫu "khẩu trang mũi" ngăn COVID-19

Nhật Anh, icon
04:08 ngày 25/03/2021

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu Mexico đã phát minh ra loại khẩu trang COVID-19 mới chỉ che mũi và thích hợp đeo khi ăn. Tuy nhiên, thiết kế này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Hình: Reuters

Trong video công bố sản phẩm, một người đàn ông và một phụ nữ đang ngồi ăn trưa. Họ cởi khẩu trang bình thường, để lộ ra hai chiếc khẩu trang chỉ che phần mũi, rồi sau đó dùng bữa tại bàn ăn ngoài trời.

Tranh cãi xoay quanh mẫu khẩu trang mũi ngăn COVID-19 - Ảnh 1.

Thiết kế này chỉ che phần mũi và cho phép người đeo ngồi gần nhau. (Ảnh: Reuters)

Đây được gọi là khẩu trang mũi, một phát minh của các nhà nghiên cứu ở Mexico. Hiện chưa rõ tên các nhà nghiên cứu Mexico phát minh ra loại khẩu trang trên, tên công ty của họ cũng như khi nào khẩu trang mũi được bán ra thị trường. Trên mạng xã hội Twitter, một số người cổ vũ ý tưởng, cho rằng nó sẽ "giảm lây lan", trong khi một số người chế nhạo kiểu dáng trông có vẻ ngớ ngẩn.

"Chẳng có gì là phát minh mới, các chú hề đeo chúng lâu nay đấy thôi" - một người dùng đăng Twitter, cùng bức ảnh chú hề đeo chiếc mũi màu đỏ tươi.

Theo Đại học Johns Hopkins (Mỹ), các tế bào cung cấp cho con người cảm giác về mùi là điểm xâm nhập quan trọng của virus SARS-CoV-2, nên việc che kín phủ mũi trở nên quan trọng. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang che kín mũi, miệng và cằm để bảo vệ bản thân tốt nhất khỏi virus.

Các nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) chỉ ra rằng đeo nhiều khẩu trang sẽ có hiểu quả hơn. Theo nghiên cứu tháng trước của CDC, đeo hai khẩu trang có thể hạn chế đáng kể virus lây lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục