Trẻ xem ti vi quá 3 giờ/ngày có nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2

Theo Báo Đời sống và Pháp luật, icon
05:00 ngày 22/03/2017

VTV.vn - Các chuyên gia sức khỏe Anh cảnh báo, việc trẻ em nhìn chằm chằm vào ti vi hoặc màn hình điện thoại thông minh trong nhiều giờ sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

(Ảnh minh họa: Aray Quant)

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học cho thấy, những trẻ em xem ti vi trong hơn 3 giờ/ngày sẽ béo hơn, cơ thể kháng với insulin cao hơn. Phát hiện này áp dụng cho màn hình ti vi, máy tính bảng, điện thoại di động và máy tính. Nếu đúng như vậy, hàng triệu trẻ em đang có nguy cơ này. Theo kết luận mới đây từ trường Đại học St. George, London, hành vi này đã góp phần vào việc làm gia tăng đáng lo ngại những người mắc bệnh tiểu đường.

Bệnh tiểu đường tuýp 1 không phải do lối sống và chưa có biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, tiểu đường tuýp 2 là do hàm lượng chất béo trong cơ thể trở nên quá cao khiến gây ra sự kháng insulin, có tác dụng duy trì mức đường huyết bình thường. Điều này thường xảy ra khi một người nào đó bị thừa cân trong một thời gian dài.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trong tạp chí Archives of Disease in Childhood, những trẻ có thời gian nhìn chằm chằm màn hình hơn 3 giờ/ngày đã cho thấy những dấu hiệu cảnh báo của bệnh tiểu đường tuýp 2 cao hơn hẳn những người xem ít hơn thời gian trên. Những em này có lượng chất béo trong cơ thể cao hơn 3,3% và sự đề kháng với insulin cao hơn 10,5%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục