Trung Quốc cảnh báo rủi ro bệnh truyền nhiễm từ nhau thai bán trên chợ đen

Nhật Anh, icon
07:19 ngày 19/03/2021

VTV.vn - Tại Trung Quốc, việc mua bán nhau thai người lén lút vẫn hoạt động mạnh dù bị cấm, bởi người mua tin rằng có thể dùng nhau thai như một bài thuốc.

Hình: SCMP

Theo quan niệm chưa được kiểm chứng, nhiều người dân tại Trung Quốc cho rằng nhau thai người, còn gọi là tử hà sa, là phương pháp bồi bổ cho người có hệ miễn dịch kém, chữa bệnh lao, hạ huyết áp và tốt cho sinh sản.

Theo SCMP, người buôn hàng đã thu mua nhau thai với giá khoảng 80 nhân dân tệ (12,3 USD) mỗi chiếc từ các bệnh viện, nhà máy xử lý rác thải y tế, thậm chí nhà tang lễ.

Bộ Y tế Trung Quốc đã cấm buôn bán nhau thai người năm 2005, đồng thời quy định nhau thai thuộc quyền sở hữu của sản phụ. Khi các bà mẹ mới sinh bỏ chúng đi, các bệnh viện sẽ xử lý chúng như rác thải y tế. Tuy nhiên, một số hãng dược lợi dụng các kẽ hở là chưa luật nào cấm bán "các loại thuốc bào chế từ nhau thai", cũng chưa có quy định kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu.

Việc mua bán nhau thai là bất hợp pháp, đồng nghĩa số nhau thai giao dịch không được giám định có mắc bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, HIV, giang mai hay không.

Lin Xiu, một bác sĩ sản khoa tại Bệnh viện Phụ sản, khu tự trị Choang, cho biết: "Nếu người mẹ mắc bệnh truyền nhiễm, nhau thai cũng mang virus. Tác động nhiệt thông thường không thể tiêu diệt các loại virus đó. Chỉ phương pháp như khử trùng bằng hơi nước, thường được dùng để làm sạch dụng cụ phẫu thuật mới có thể làm điều này. Vì vậy, tiêu thụ nhau thai tươi có thể khiến người dùng nhiễm nhiều loại bệnh nguy hiểm đến sức khỏe."

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục