Theo người bệnh chia sẻ, khi ăn cơm trưa, do vừa ăn canh cá vừa mải xem điện thoại, người bệnh vô tình nuốt phải xương cá. Sau đó, người bệnh tự làm các phương pháp dân gian nhưng không đỡ, đi khám tại phòng khám tư nội soi tai mũi họng không phát hiện dị vật tại vùng hầu họng, người bệnh vào viện khám.
Qua thăm khám, các bác sĩ đánh giá người bệnh có dị vật thực quản nghi là xương cá. Người bệnh đã được nội soi thực quản dạ dày gây mê để gắp dị vật.
Khi nội soi, các bác sĩ quan sát thấy dị vật là xương cá (xương mang) ngay tại vị trí cơ thắt trên tại thực quản, có 3 cạnh sắc nhọn, 2 cạnh cắm sâu vào thành thực quản - vị trí tương đối phức tạp, nguy cơ thủng và chảy máu cao.
Bác sĩ đã dùng dụng cụ chuyên dụng gắp xương cá ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần theo dõi thêm các biến chứng như thủng, chảy máu, áp xe thực quản, trung thất.
Theo bác sĩ Phạm Thị Thanh Hương, Khoa Nội tiêu hóa, dị vật đường tiêu hóa là một trong những tai nạn thường gặp. Dị vật thường gặp như xương cá, xương gà, tăm tre… có thể mắc lại tại thực quản, dạ dày, tá tràng hoặc ruột non, có trường hợp không để lại hậu quả gì nhưng có trường hợp có thể gây các biến chứng nặng nề như thủng, chảy máu đường tiêu hoá, áp xe nếu không được xử trí đúng và kịp thời.
Qua đây, các bác sĩ cũng khuyến cáo: Người dân khi ăn uống, cần lưu ý các vấn đề sau: tập trung vào bữa ăn, không nên vừa ăn vừa nói chuyện hoặc sử dụng điện thoại. Đối với các món ăn có xương dễ bị hóc nên loại bỏ trước và lưu ý hơn khi sử dụng, nhất là đối với trẻ em và người cao tuổi.
Khi nghi ngờ bị hóc dị vật, không nên cố lấy dị vật bằng cách cho tay móc họng, hoặc ăn thêm cơm hoặc thức ăn để hi vọng dị vật sẽ trôi xuống dạ dày, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, tư vấn và lựa chọn phương án theo dõi điều trị phù hợp để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
VTV.vn - Người bệnh T.V.K. (36 tuổi, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) bị máy cắt cỏ chém vào vùng cổ chân.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cứu sống sản phụ thiếu máu, giảm tiểu cầu suy thai, có nguy cơ xuất huyết nặng khi sinh.
VTV.vn - Trong quý I năm 2024, Khoa Tâm thần – Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận điều trị gần 100 bệnh nhân mắc các rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu.
VTV.vn - Một em bé có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ phẫu thuật mổ lấy thai thành công.
VTV.vn - Huyết áp đo được lúc vào viện của bệnh nhân là 200/100mmHg.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) vừa ghép da thành công cho một bệnh nhân bị mất da sau hoại tử da do rắn cắn.
VTV.vn - Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động 2 cơ sở này.
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
VTV.vn - Bé gái H.D.C. (8 tuổi, trú tại Phú Thọ) được người nhà đưa vào viện sau khi phát hiện ăn uống rơi vãi, méo miệng, miệng lệch sang trái, mắt nhắm không kín...
VTV.vn - Ngành Y tế Phú Thọ vừa có khuyến cáo đến người dân về việc phòng tránh say nắng, say nóng khi tham gia Lễ hội Đền Hùng.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp xử trí cấp cứu 2 ca thuyên tắc động mạch phổi cấp gặp cả trong và ngoài viện.
VTV.vn - Bộ Y tế vừa tổ chức cuộc họp rà soát khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu dược liệu theo Công điện số 35/CĐ-TTg ngày 10/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh (Phú Thọ) vừa cấp cứu thành công người bệnh 25 tuổi, bị ngộ độc thuốc Paracetamol do dùng quá liều.
VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, trên địa bàn thành phố Hải Dương vừa xuất hiện chùm ca bệnh thủy đậu tại Trường Tiểu học xã Gia Xuyên.