
Theo các bác sĩ Phòng khám Tiết niệu Đông Hưng (Hà Nội), xuất tinh ngược dòng là hiện tượng trong giao hợp người bệnh vẫn đạt được khoái cảm cực độ vì vẫn có cảm giác phóng tinh. Tuy nhiên, tinh dịch không được xuất ra ngoài như bình thường mà xuất ngược vào trong bàng quang.
Sau cuộc giao hợp, cả hai vợ chồng đều cảm nhận thấy không có tinh dịch trong âm đạo người vợ hoặc nếu sử dụng bao cao su sẽ không thấy có tinh dịch ở trong bao. Ngược lại, sau khi quan hệ người bệnh đi tiểu sẽ thấy nước tiểu đục, làm xét nghiệm sẽ thấy tinh trùng và đường fructose.
Một số nhà khoa học nhận định rằng: giảm lượng tinh có thể coi như là xuất tinh ngược dòng vì lượng tinh dịch xuất vào bàng quang không phải toàn bộ. Vẫn sẽ có một ít tinh dịch rỉ ra làm ướt lỗ miệng sáo dương vật.
Nguyên nhân chính gây xuất tinh ngược dòng là do thương tổn gây nhiễm loạn các sợi thần kinh giao cảm trung gian vùng cổ bàng quang và vùng cơ thắt tuyến tiền liệt. Thương tổn gây nhiễu loạn này có thể do rối loạn thần kinh hoặc do tác nhân của một số biệt dược. Một số nguyên nhân thường gặp như:
- Các bệnh về hệ thần kinh giao cảm làm cho cổ bàng quang mất năng lực hoạt động. Phần lớn những người bị đái tháo đường bị giảm xuất tinh hoặc không xuất tinh. Xuất tinh ngược dòng ở người mắc bệnh đái tháo đường là rất phổ biến.
- Cổ bàng quang mất năng lực hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu do việc phá hủy sự phân bố các nhánh thần kinh giao cảm tới vùng cổ bàng quang làm suy yếu chức năng hoạt động vùng này.
- Xuất tinh ngược dòng do thuốc. Một số thuốc có tác dụng chẹn giao cảm hoặc cắt đứt giao cảm có thể gây ra xuất tinh ngược dòng vì cổ bàng quang không đủ độ co thắt để khép kín.
Các nguyên nhân khác: Tăng prolactin máu trong những bệnh nhân bị khối u tuyến yên; tồn tại các tế bào cương dương lạc chỗ vào niệu đạo sau; Các bệnh nhược cơ vùng đáy bàng quang và các vùng cơ thắt niệu đạo.
Xuất tinh ngược dòng có thể ghé thăm nam giới ở bất cứ độ tuổi nào. Vì vậy, khi có biểu hiện của hiện tượng xuất tinh ngược dòng cần phải đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Dựa vào kết quả thăm khám và nguyên nhân gây bệnh bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị tốt nhất cho người bệnh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Nữ bệnh nhân (1991, Hà Nội) được chẩn đoán mắc ung thư vú thể nhầy dị dạng – một thể hiếm gặp, tiến triển không điển hình và khó kiểm soát bằng phác đồ tiêu chuẩn.
VTV.vn - Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh (Phú Thọ) vừa phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung khi đang mang thai tuần thứ 14.
VTV.vn - Hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn Hà Nội đang có xu hướng gia tăng.
VTV.vn - Sau nhiều năm chiến đấu với bệnh suy tim, cậu bé Nguyễn Hữu Trường Thịnh (14 tuổi, Bình Thuận) đã được ghép tim thành công, đánh dấu một bước ngoặt kỳ diệu trong cuộc đời.
VTV.vn - Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 ca nghi sởi, 5 ca tử vong liên quan đến sởi.
VTV.vn - Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành quyết định số 79/QĐ-ATTP về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.
VTV.vn - 14 người được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk có các triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có 6 người phải nhập viện điều trị.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh 73 tuổi, vào viện do nổ bình gas mini khi đang nấu ăn gây bỏng vùng mặt, ngực, tay chân 2 bên.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp bị áp xe lớn do tự ý tiêm thuốc tại một cơ sở tư nhân không đảm bảo vô khuẩn.
VTV.vn - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã điều trị thành công một trường hợp thai trứng diễn tiến thành ung thư nguyên bào nuôi di căn phổi, mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân.
VTV.vn - Đây là một trường hợp bệnh nhân trong tình trạng rất nặng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị thành công.
VTV.vn - Đau bụng âm ỉ vùng thượng vị kéo dài 1 tuần lễ nhưng không đi khám, chỉ đến khi đau bụng tăng, nôn nhiều lần người đàn ông 51 tuổi mới nhập viện điều trị.
VTV.vn - Trong quá trình vui chơi tại nhà, do hiếu động và chưa nhận thức được nguy hiểm, bé P.K.U., 7 tuổi, đã vô tình nuốt phải dị vật.
VTV.vn - Gan, thận bị tổn thương phải lọc máu, thậm chí cuối tuần vừa qua, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã có 2 bệnh nhân tử vong do ăn nấm tự hái trên rừng.
VTV.vn - Cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ mới tập đi ăn bơ trước khi đi ngủ đang là "mẹo" được nhiều người áp dụng vì tin rằng sẽ giúp bé dễ vào giấc ngủ, ngủ ngon hơn.