Indonesia: Dùng da gà để đóng giày

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 18:59 ngày 12/03/2020

VTV.vn - Một doanh nhân Indonesia vừa có sáng chế độc đáo dùng da ở phần chân gà làm nguyên liệu sản xuất da giày.

Ý tưởng này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn hiệu quả về chi phí sản xuất.

Indonesia: Dùng da gà để đóng giày - Ảnh 1.

Anh Nurman Ramdhany, 25 tuổi, bắt đầu nghiên cứu chất liệu này từ năm 2017. Hiện để sản xuất một đôi giày làm hoàn toàn từ phần da ở chân gà mất khoảng 10 ngày. Họ bắt đầu từ khâu bóc tách da, nhuộm da và may thành mảng lớn để cắt may giày. Một đôi giày cần 45 chân gà và được bán với giá từ 35 - 140 USD/đôi. Công ty của anh chủ yếu dùng chân gà thải ra từ các hàng quán và chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh.

Indonesia: Dùng da gà để đóng giày - Ảnh 2.


Hai thanh niên Việt sáng chế giày từ cà phê và rác nhựa Hai thanh niên Việt sáng chế giày từ cà phê và rác nhựa

VTV.vn - Dự án giày chống thấm nước đầu tiên trên thế giới bằng vật liệu tái chế từ cà phê và nhựa đang gây sự chú ý trong cộng đồng khởi nghiệp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.