Tình trạng này xảy ra rải rác ở các ấp trên địa bàn xã Khánh Hòa. Nhiều nơi, người dân phải mua bình nước lọc để sử dụng trong gia đình. Gia đình anh Phạm Nhật Kê ở Ấp 5 là một trong hàng trăm hộ dân ở xã Khánh Hòa thiếu nước sạch phục vụ sinh hoạt vào mùa khô. Nguồn nước sinh hoạt trong gia đình phụ thuộc vào nguồn nước giếng khoan sau nhà. Tuy nhiên, nước từ giếng khoan chỉ sử dụng được cho việc tắm giặt sau khi lắng lại. Việc rửa rau, rửa chén, tưới cây có lúc còn không sử dụng được nguồn nước này, do bị nhiễm phèn và mặn. Đây là thực trạng chung của hơn 200 hộ dân ở đây.
Để giải quyết khó khăn về nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân, đã qua, xã Khánh Hòa được hỗ trợ hệ thống lọc nước hiện đại với công suất hơn 200 lít/giờ. Nhưng công suất lọc 1 ngày đêm của máy chỉ khoảng 4 mét khối nước. Ngoài việc người dân chủ động trữ nước mưa để sử dụng vào mùa khô thì việc đầu tư các hệ thống máy lọc nước công suất lớn là rất cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt nhiều năm qua ở xã Khánh Hòa, huyện U Minh./.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!