Sử dụng điện tiết kiệm mùa cao điểm kép

Uyên Phương - Hoàng Vũ (VTV9)Cập nhật 09:59 ngày 01/04/2020

VTV.vn - Ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị người dân cần tiết kiệm điện, sử dụng điện 4 đúng.

Thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang vào cao điểm nắng nóng kèm với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang hết sức phức tạp vì thế ngành điện thành phố cho biết nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao. Theo thống kê trong các tháng từ 3 đến tháng 6 lượng điện tiêu thụ cho sinh hoạt tăng mạnh hơn so với mục đích ngoài sinh hoạt. Và trong lúc dịch Covid-19 bùng phát, nhu cầu làm việc online, học sinh, sinh viên ở nhà cũng học online, điều này sẽ làm cho giá điện sẽ càng tăng.

Thống kê năm 2019 lượng điện sinh hoạt tháng 3 và 4 tăng gần 40% so với tháng 2 và dự báo năm nay sẽ còn cao hơn. Khi thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng và hoạt động của các thiết bị làm mát sẽ nhiều hơn, nhất là dùng vào ban ngày, nên sẽ càng tốn điện. Trước những thực tế này, ngành điện Thành phố đã khuyến nghị người dân cần tiết kiệm điện, sử dụng điện 4 đúng: "Đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu". Tắt thiết bị khi không sử dụng, máy lạnh nên để nhiệt độ chênh khoảng 5% so với ngoài trời...

Ngoài ra, khuyến khích khách hàng dùng quạt thay cho máy lạnh khi không quá nóng; không sử dụng các thiết bị tiêu tốn nhiều điện trong giờ cao điểm. Đặc biệt, tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió để vừa tiết kiệm điện vừa có ý nghĩa trong việc phòng dịch Covid-19. Một giải pháp có ý nghĩa lâu dài hơn và hiệu quả hơn trong lúc này có thể kể đến lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để người dân vừa sử dụng vừa có thể bán lại cho ngành điện, giảm hoá đơn tiền điện hàng tháng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.