Nghĩa trang Indonesia quá tải vì số ca tử vong do COVID-19 tăng cao

An Ngọc, icon
04:01 ngày 08/09/2020

VTV.vn - Nghĩa trang Pondok Ranggon ở phía Đông thủ đô Jakarta, Indonesia đang đứng trước tình trạng quá tải, khi số ca tử vong do COVID-19 gia tăng.

Nguồn: Jakarta Post

Nhân viên quản lý nghĩa trang cho biết: Chỉ còn không gian cho 1.100 ngôi mộ trong khu vực phía nam của nghĩa trang rộng 7.000m2 này. "Đến giữa tháng 10, tình trạng quá tải là khó có thể tránh khỏi!" - một nhân viên cho biết.

Ước tính, trong tháng 10, phần đất còn lại có thể chỉ chứa được từ 380 đến 400 thi thể.

Nhân viên Nadi cho biết: Trung bình mỗi tháng số lượng thi thể được chôn cất tại nghĩa trang Pondok Ranggon là 700 người. Vào tháng 8, trung bình 27 thi thể được chôn cất mỗi ngày. "Ngày 31/8 là ngày kỷ lục với 36 thi thể được chôn cất, con số cao nhất kể từ khi tôi được giao trách nhiệm vào tháng 3" - ông nói. 

Nghĩa trang Pondok Ranggon làm địa điểm chôn cất những người tử vong vì COVID-19 từ hồi tháng 3. Ban quản lý nghĩa trang đã mở 8 khu đất mới và chôn cất 2.623 thi thể. Về khả năng nghĩa trang đạt đến giới hạn vào tháng 10, ông Nadi thừa nhận rằng nghĩa trang đưa ra bất kỳ kế hoạch nào. Ông chỉ hy vọng Indonesia sớm kiểm soát được đà lây lan của dịch bệnh. 

Hiện Indonesia ghi nhận hơn 196.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 8.000 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục