Cư dân sống nơi đông đúc dễ bị mắc bệnh mất trí nhớ

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
11:56 ngày 06/01/2017

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu ở Canada nhận định, người sống gần những con đường đông đúc xe cộ có nguy cơmắc chứng mất trí nhớ cao hơn. Thông tin này vừa được trang BBC công bố.

Theo nghiên cứu, những người sống trong phạm vi 50 mét gần các con đường có mật độ xe lưu thông cao có khả năng mất trí cao hơn từ 7-11% so với người sống trong phạm vi hơn 300 mét. Những chất gây ô nhiễm có thể đi vào não từ các mạch máu và có thể dẫn đến những vấn đề về não với biểu hiện xung huyết, phù nề; dễ dẫn đến bệnh tim, đái tháo đường và đặc biệt là bệnh Alzheimer.

Hiện trên thế giới đang có khoảng 50 triệu người mắc bệnh mất trí nhớ.

Những nguyên nhân dẫn đến mất trí nhớ ở người trẻ Những nguyên nhân dẫn đến mất trí nhớ ở người trẻ

VTV.vn - Theo kết quả của một số nghiên cứu, có nhiều nguyên nhân làm cho người trẻ tuổi bị rơi vào tình trạng trí nhớ kém, mất trí nhớ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục