Cuba báo động tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường

Hoài Linh, icon
10:37 ngày 28/08/2018

VTV.vn - Bộ Y tế Cuba mới đây ra thông báo cho biết: hơn 1 triệu người dân của nước này mắc bệnh tiểu đường.

Căn bệnh này được đánh giá là nguyên nhân nhân gây tử vong cao thứ 8 trên thế giới.

Nhật báo Granma dẫn báo cáo của Bộ Y tế Cuba cho biết: mặc dù tỷ lệ người dân Cuba tử vong do căn bệnh này trong những năm gần đây không tăng, với 20 ca tử vong trên 10.000 người, nhưng nếu so với 10 năm về trước, con số này đã tăng gấp đôi, trong đó hơn 55% người qua đời do tiểu đường chưa đến 75 tuổi và không đạt tuổi thọ trung bình ở Cuba.

Báo cáo của cơ quan y tế Cuba cũng cho rằng: sự gia tăng nhanh chóng của bệnh tiểu đường trong dân số Cuba và những tác động mà căn bệnh này gây ra cho bệnh nhân chủ yếu là do thói quen ăn uống và sinh hoạt của người dân đảo quốc này.

Theo số liệu khảo sát quốc gia về các yếu tố rủi ro mà Cuba tiến hành năm 2010, hơn 40,4% dân số từ 15 tuổi trở lên của nước này không duy trì thường xuyên và đầy đủ các hoạt động thể chất.

Cho tới nay, Cuba vẫn chưa hoàn thành việc đăng ký quốc gia về bệnh nhân tiểu đường. Theo báo cáo của Bộ Y tế Cuba, số liệu chính thức được ghi nhận thì chỉ có khoảng 700.000 bệnh nhân tiểu đường, thấp hơn so với thực tế. Do đó, các chuyên gia y tế cảnh báo cần tăng cường việc chẩn đoán căn bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục