Dịch COVID-19: Thế giới có hơn 22,5 triệu ca mắc, châu Mỹ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng

P.V, icon
06:25 ngày 20/08/2020

VTV.vn - Tính đến 16h30 ngày 20/8, thế giới có trên 273.944 trường hợp bệnh mới và trên 6.563 trường hợp tử vong, chủ yếu vẫn tập trung ở ba quốc gia Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Hiện thế giới đã ghi nhận 22.599.072 trường hợp mắc COVID-19 tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ; Mỹ tiếp tục là quốc gia ghi nhận số mắc cao nhất trên toàn thế giới (5.701.162 trường hợp mắc); tiếp đó là Brazil (3.460.413 trường hợp) và Ấn Độ (2.841.337 trường hợp); 25 quốc gia có số mắc trong khoảng 100.000 - 1.000.000 trường hợp; 187 quốc gia/vùng lãnh thổ có dưới 100.000 trường hợp.

Tổng số bệnh nhân COVID-19 phục hồi là 15.316.711, trong khi vẫn còn 6.491.050 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, với 61.730 trường hợp bệnh nặng hoặc nguy kịch.

Thế giới đã ghi nhận 791.311 trường hợp tử vong, cao nhất tại Mỹ với 176.342 trường hợp, Brazil đứng thứ 2 với 111.189 trường hợp. 12 quốc gia khác có số tử vong trong khoảng 10.000 - 100.000 trường hợp (Mexico, Anh, Ấn Độ, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Peru, Iran, Nga, Colombia, Nam Phi, Chile).

Diễn biến dịch và biện pháp đáp ứng tại một số quốc gia

Các nước Châu Mỹ: châu Mỹ là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, trong đó Bắc Mỹ có trên 6,7 triệu ca bệnh và Nam Mỹ có trên 5,5 triệu trường hợp.

- Mỹ hiện là tâm điểm của đại dịch Covid-19 chiếm hơn 1/4 trong tổng số người mắc Covid-19 toàn cầu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ dự đoán số người chết vì đại dịch tại nước này có thể lần gần 189.000 người vào ngày 5/9 tới.

- Brazil đã vượt 3,4 triệu trường hợp mắc và hơn 110 nghìn trường hợp tử vong; là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai từ đại dịch COVID-19, sau Mỹ. Bộ Y tế Brazil đánh giá tình hình dịch bệnh có dấu hiệu cải thiện khi các báo cáo đều chỉ ra tỷ lệ lây nhiễm đang hướng tới mức an toàn và tổng số ca mắc và tử vong hằng tuần cũng giảm dần.

Các nước châu Âu tái áp đặt biện pháp hạn chế theo khu vực, phong tỏa một phần, bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, thực hiện giãn cách xã hội; chính phủ các nước về cơ bản sẵn sàng ứng phó với kịch bản dịch bùng phát mạnh trở lại khi số trường hợp mắc Covid-19 tại đây vượt 3,2 triệu người.

- Pháp đã áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và ở các phòng kín như cửa hiệu và văn phòng của chính phủ. Tại Pháp tốc độ lây nhiễm đang nhanh dần lên với mọi nhóm tuổi, đặc biệt là những người trẻ.

- Cộng hòa Tây Ban Nha cũng áp dụng lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc, các dữ liệu tổng hợp cho thấy Tây Ban Nha vẫn là quốc gia có tổng số ca mắc bệnh cao và tỷ lệ số ca bệnh tính trên 100.000 dân trong 14 ngày qua cao nhất châu lục.

Châu Phi đã có trên 1,1 triệu trường hợp COVID-19, trong đó có gần 26.000 trường hợp tử vong. Tổng thống Nam Phi ngày 15-8 cho biết tất cả các dấu hiệu đều cho thấy quốc gia châu Phi này đã đạt đỉnh dịch COVID-19. Vì thế, ông tuyên bố lập tức xóa bỏ phong tỏa đối với Nam Phi.

Châu Đại Dương: Tại tâm dịch bang Victoria với biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt được áp dụng từ 2 tuần trước tại vùng đô thị Melbourne đang giúp kiềm chế hiệu quả tốc độ lây lan dịch bệnh và tránh nguy cơ dịch lan rộng ra các bang khác.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 17/8 đã tuyên bố hoãn cuộc tổng tuyển cử ở nước này sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại nước này sau 102 ngày không phát sinh ca mắc mới.

Tại Châu Á và Đông Nam Á: Ấn Độ với tổng số ca mắc đứng đầu Châu Á cho dù đã tái áp đặt lệnh phong tỏa, với tốc độ lây nhiễm cao nhất trên thế giới. Chính phủ nước này cũng đã tập trung đẩy mạnh xét nghiệm để phát hiện sớm các ca bệnh, đặc biệt là những ca không triệu chứng.

- Tổng số ca mắc COVID-19 của Philippines vượt gần 170.000, trở thành ổ dịch nghiêm trọng nhất ở Đông Nam Á. Ngày 18/8, là ngày thứ 7 liên tiếp, nước này có trên 3.000 bệnh nhân nhiễm mới trong một ngày Chính quyền Philippines đã quyết định nới lỏng lệnh phong tỏa ở khu vực trong và xung quanh thủ đô Manila.

- Hiện cả Malaysia và Singapore đều đã tuyên bố khống chế dịch bệnh COVID-19. Ngày 17/8, Malaysia và Singapore đã lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020 mở lại biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên, số lượng người thông quan tối đa hai chiều mỗi ngày là 2.060 người.

- Indonesia, vùng dịch lớn thứ hai khu vực ghi nhận hơn 143.000 ca nhiễm. Thủ đô Jakarta kéo dài hạn chế xã hội đến 27/8.

- Hàn Quốc đã tái triển khai giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại thủ đô Seoul trong khi đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm mới COVID-19 tăng ở mức 3 con số. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định khởi động nhóm đối phó khẩn cấp liên ngành ở các địa phương này kể từ ngày 17/8.

Về nghiên cứu và sản xuất vaccine

Trung Quốc cấp bằng sáng chế cho vaccine COVID-19 đầu tiên. Đây là mẫu vaccine Ad5-nCoV, được công ty dược phẩm CanSino phối hợp với một nhóm chuyên gia bệnh truyền nhiễm của quân đội Trung Quốc nghiên cứu, phát triển.

Hôm 11/8, Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga đã đăng ký loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới có tên Sputnik V. Giá xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 ít nhất là 10 USD cho 2 liều. Nga hôm nay bắt đầu khởi động quá trình sản xuất vaccine Covid-19 do Viện Gamaleya phát triển. Đã có 20 quốc gia đã đặt hàng trước 1 tỷ liều Sputnik V và nước này có thể sản xuất 500 triệu liều/năm tại 5 quốc gia đã đồng ý hợp tác.

Ngày 17/8, Philippines bắt đầu thử nghiệm Avigan - một loại thuốc điều trị cúm của Nhật Bản để đánh giá hiệu quả của loại thuốc này trong điều trị bệnh COVID-19.

Nam Phi bắt đầu bước vào giai đoạn 2 thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 NVX-CoV2373 do công ty công nghệ sinh học của Mỹ Novavax sản xuất.

Hàn Quốc thông báo đã phê duyệt tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 ở người đối với thuốc điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do công ty dược phẩm Green Cross Pharma của nước này bào chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục