Gánh nặng mang tên Hemophilia

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
08:42 ngày 19/12/2019

VTV.vn - Hemophilia (máu khó đông) không chỉ gây ra nhiều biến chứng cho người bệnh mà còn là gánh nặng kinh tế cho gia đình bệnh nhân.

Hiện nay, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đang quản lý và điều trị gần 2.000 bệnh nhân Hemophilia, chủ yếu các bệnh nhân là nam giới và ở nhiều độ tuổi khác nhau từ trẻ em cho đến trung niên. 

Bên cạnh những người được phát hiện mắc, ước tính tại Việt Nam vẫn còn tới 30.000 người mang gen căn bệnh nguy hiểm này. Trong khi đó biểu hiện sớm của Hemophilia thường dễ bị nhầm lẫn.

TS.BS Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: "Do bệnh nhân hay bị chảy máu ở cơ và khớp làm cho bệnh nhân bị sưng đau cơ khớp, dẫn đến biến dạng làm cho người bệnh dễ nhầm lẫn với bệnh lý của cơ xương khớp".

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể gặp biến chứng như teo cơ, cứng khớp, biến dạng khớp dẫn đến tàn tật vĩnh viễn. Khi chảy máu ở những vị trí nguy hiểm như não, cổ, họng… nếu không được cầm máu, bệnh nhân có thể tử vong.

Bên cạnh đó, bệnh nhân nên tập thể dục thường xuyên giúp cơ khớp có sức khỏe tốt, giảm nguy cơ chảy máu, vệ sinh răng miệng sạch, tích cực tham gia các hoạt động của nhóm bệnh nhân để có thể nâng cao kiến thức, cũng như có được mạng lưới hỗ trợ, chia sẻ trong cuộc sống.

Khó khăn trong điều trị bệnh máu khó đông Khó khăn trong điều trị bệnh máu khó đông

VTV.vn - Hiện còn khoảng 60% bệnh nhân vẫn chưa được phát hiện và điều trị bệnh máu khó đông trong khi căn bệnh này có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục