Hải Dương đi đầu trong mô hình làm việc không khói thuốc

Quang Linh, Vũ Dũng (Ban Thời sự), icon
10:56 ngày 06/11/2015

VTV.vn - Hải Dương hiện là địa phương đi đầu trong cả nước với các mô hình nơi làm việc không khói thuốc.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, nếu đến trụ sở làm việc của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương, không ai biết đây là cơ quan nhiều năm thực hiện mô hình không khói thuốc. Lãnh đạo Sở cho biết, họ hoàn toàn tự tin để dỡ tấm biển cơ quan không khói thuốc do không thể bắt gặp người nào hút thuốc lá tại đây.

5 năm trước, Sở đã đề ra mức phạt 1 triệu đồng/lần hút thuốc trong cơ quan và cắt thi đua. Sau vài trường hợp bị phát hiện và nghiêm túc xử phạt, việc không hút thuốc đã đi vào nề nếp. Khách đến Sở luôn được chỉ dẫn không hút thuốc lá. Thành công từ mô hình này phải khẳng định xuất phát từ quyết tâm của lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương.

Đối với một công ty sản xuất dược, nếu 1 điếu thuốc được hút không đúng nơi quy định sẽ có thể dẫn tới nguy cơ cháy nổ, mất an toàn. Chính vì vậy, công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương là đơn vị triển khai quyết liệt mô hình không khói thuốc. Giờ đây, khách hàng đến giao dịch chỉ có thể hút thuốc tại nơi quy định.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục