Hàn Quốc: 556 ca nhiễm, thêm 2 người tử vong vì COVID-19

P.V, icon
12:00 ngày 23/02/2020

VTV.vn - Tính đến trưa 23/2, Hàn Quốc ghi nhận 556 ca dương tính với COVID-19, 4 trường hợp tử vong do bệnh này.

Số ca đã tăng gần gấp đôi chỉ trong ngày 22/2. 75/123 ca nhiễm mới liên quan đến tổ chức tôn giáo Tân Thiện Địa ở Daegu, theo Yonhap. Hiện hơn 9.000 tín đồ của tôn giáo này đang được yêu cầu tự cách ly.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm 23/2 cũng xác nhận thêm 2 ca tử vong ở nước này, nâng tổng số người chết vì virus corona lên 4 người. 2 ca này bao gồm một bệnh nhân 57 tuổi, qua đời ở bệnh viện Daenam, phía đông nam thành phố Cheongdo. Đây cũng là bệnh viện ghi nhận ca tử vong đầu tiên của Hàn Quốc hôm 19/2. Ca còn lại được xác định ở Gyeongju, cách thủ đô Seoul 371km về phía nam.

Tính đến sáng Chủ nhật, Hàn Quốc đang tiến hành cách ly 6.039 người có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19. Hơn 22.000 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, 16.038 trong số này cho kết quả âm tính với COVID-19.

Ngày 22/2, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun tuyên bố nhận trách nhiệm khi để xảy ra bùng phát dịch COVID-19 tại nước này. Thủ tướng Chung Sye-kyun kêu gọi người dân Hàn Quốc không nên quá sợ hãi nhưng cần tuân theo các quy tắc để ngăn ngừa dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục