Hàn Quốc tăng cường an ninh cho các phòng cấp cứu trên toàn quốc

Nguyễn Mai, icon
09:00 ngày 08/01/2020

VTV.vn - Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc công bố Luật Điều trị cấp cứu sửa đổi, có nội dung tăng cường an ninh cho phòng cấp cứu, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.

Phòng cấp cứu tại các bệnh viện luôn có đông người, dẫn đến có lỗ hổng về an ninh.

Với quy định mới, toàn bộ các phòng cấp cứu y tế của nước này sẽ được bố trí thêm lực lượng an ninh túc trực 24/24. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc sẽ sử dụng khoản trợ cấp cho các cơ sở y tế hằng năm để xây dựng đường dây nóng kết nối phòng cấp cứu với Sở Cảnh sát, lắp đặt hệ thống camera giám sát, siết chặt tiêu chuẩn về thiết bị an ninh và phòng tránh các tình huống nguy hiểm.

Thời gian qua, các vụ hành hung nhân viên phòng cấp cứu có xu hướng gia tăng tại Hàn Quốc. Theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi nước này, từ năm 2015 đến tháng 6/2019 đã xảy ra 3.528 vụ cản trở tại phòng cấp cứu. Trong đó, số vụ hành hung chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Sau đó là các hành vi đe dọa, quấy nhiễu, văng tục. Đặc biệt, số vụ hành hung trong năm 2018 cao gấp 2,9 lần năm 2015 và 65,5% đối tượng hành hung trong trạng thái say rượu. Những đối tượng này được coi là nhân tố đe dọa an toàn hàng đầu đối với bệnh nhân tại Hàn Quốc.

Về phía những người bị cản trở công việc, nhân viên bảo vệ chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 673 trường hợp, tiếp đến là các y tá với 671 trường hợp và bác sĩ với 637 trường hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục