Nguy cơ bùng phát dịch tại những mỏ khai thác than ở Ba Lan

Nguyễn Mai, icon
11:05 ngày 10/06/2020

VTV.vn - Giới chức Ba Lan đóng cửa 2 mỏ than của doanh nghiệp nhà nước JSW và 10 mỏ than của tập đoàn PGG từ ngày 9/6 nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm ở các thợ mỏ.

Công nhân làm việc trong các mỏ than dễ lây nhiễm virus SARS-CoV-2

Các thợ mỏ chiếm gần 20% số ca mắc COVID-19 tại Ba Lan - quốc gia vốn chủ yếu sản xuất điện từ than. Phó Thủ tướng Ba Lan cho biết, bước đi trên là cần thiết để có thể dập dịch, ngăn không cho COVID-19 lây nhiễm giữa các thợ mỏ. Quyết định đóng cửa các mỏ khai thác than sẽ kéo dài trong vòng 3 tuần. Các thợ mỏ sẽ được nhận đầy đủ lương trong thời gian này

Silesia, trung tâm của ngành công nghiệp khai thác Ba Lan, đã trở thành tâm dịch COVID-19 ở quốc gia này. Khu vực này chiếm một nửa số ca mắc bệnh tại nước này trong 6 tuần qua

Tổng cộng, hơn 4.000 trường hợp được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 tại khu vực mỏ than này và chính quyền địa phương đã bắt đầu xét nghiệm hàng loạt để xác định và cách ly những công nhân bị mắc bệnh.

Đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm những vấn đề mà ngành than đá phải đối mặt tại Ba Lan. Chính phủ Ba Lan dự kiến sẽ công bố một kế hoạch tái cơ cấu trong những tuần tới. Đến cuối ngày 9/6, số ca mắc COVID-19 tại Ba Lan đã lên tới 27.365 người, 1.172 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục