Nhiều người mắc xơ gan do rượu

Phương Anh, icon
06:00 ngày 28/10/2024

VTV.vn - Thống kê của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, những năm trở lại đây, số lượng người dân đến khám, sàng lọc, xét nghiệm bệnh về gan tăng.

Hình minh họa.

Tính đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương đã và đang quản lý, điều trị cho hàng chục nghìn bệnh nhân viêm gan B, C, viêm gan, xơ gan do rượu và ung thư gan trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho khoảng 4.000 bệnh nhân viêm gan, trong đó có rất nhiều bệnh nhân có biến chứng nặng như xơ gan cổ trướng, ung thư gan…

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, nhiều bệnh nhân xơ gan ở giai đoạn muộn đang điều trị. Hầu hết bệnh nhân mắc xơ gan xem nhẹ khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên có thói quen sử dụng rượu bia quá mức... Từ đó dẫn đến bụng chướng, đau tức vùng bụng, ăn uống kém thậm chí không ăn được mới được người nhà đưa vào viện điều trị thì đã bước sang giai đoạn muộn của bệnh. Những bệnh nhân này sẽ được điều trị giảm đau, can thiệp giảm bớt sự gia tăng bệnh nặng lên, tuy nhiên người bệnh sẽ phải sống chung mãi với bệnh xơ gan.

Như trường hợp bệnh nhân N.V..T. (55 tuổi, trú tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) vào viện trong tình trạng bụng to, chướng, ăn uống kém, đau bụng nhiều… vào viện điều trị đã ở giai đoạn muộn của bệnh xơ gan. Bệnh nhân không để ý nhiều đến việc đi khám sức khỏe định kỳ, có thói quen hay uống rượu sau cuối ngày làm việc vất vả.

Theo BSCKI. Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, bệnh gan do rượu có biểu hiện lâm sàng đa dạng, không đặc hiệu, triệu chứng ban đầu có thể không có hoặc không rõ ràng đến biểu hiện xơ gan mất bù, ung thư gan. Người bệnh phát hiện gan nhiễm mỡ kéo dài, không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ ràng, đôi khi mới thấy mệt mỏi, chán ăn, đi khám thậm chí không phát hiện đặc biệt, song các tế bào gan có thể bị tổn thương nặng hơn, tiến triển tới viêm gan. Một số người bệnh có thể hồi phục nếu ngưng sử dụng rượu bia đúng lúc.

Viêm gan do rượu: Các triệu chứng trên lâm sàng và xét nghiệm có thể rõ ràng hơn. Người bệnh mệt mỏi, khó chịu, ăn uống kém, ăn không ngon, chán ăn, bụng chướng hơi, khó tiêu, đầy bụng, buồn nôn, nôn, rối loạn tiêu hóa: đi ngoài phân lỏng, nát hoặc táo bón. Trường hợp nặng hơn, người bệnh có thể sốt, gầy sút cân, vàng da và củng mạc mức độ nhẹ đến nặng. Thăm khám trên lâm sàng thấy củng mạc, da vàng, gan có thể to đau…

Xơ gan: Bệnh nhân có thể xơ gan còn bù hoặc xơ gan mất bù. Người bệnh thường không có triệu chứng trong giai đoạn đầu của bệnh hoặc triệu chứng mơ hồ không đặc hiệu mặc dù tổn thương tế bào gan vẫn âm ỉ và thường tiến triển chậm theo thời gian, số lượng tế bào gan hoạt động tốt giảm dần.

Rượu bia là nguyên nhân gây tổn thương gan. Đa số các bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu là những đối tượng thường xuyên sử dụng lượng rượu lớn trong một hoặc nhiều năm. Tuy nhiên, bên cạnh đó những người sử dụng rượu với lượng lớn trong thời gian ngắn hoặc sử dụng rượu bia hàng ngày với số lượng không lớn trong thời gian dài cũng tăng nguy cơ mắc bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, để tránh mắc bệnh gan, xơ gan do rượu, điều quan trọng nhất là nên hạn chế rượu bia. Với người nghiện rượu cần bắt đầu giảm bớt lượng rượu trong tuần và có kế hoạch cai rượu. Mọi người nên có lối sống khoa học, chế độ dinh dưỡng lành mạnh giàu vitamin, khoáng chất, hạn chế và giảm các thực phẩm có hại cho gan (chiên, xào, nấu…); đi kèm với đó là các bài tập thể dục nhằm cải thiện chức năng gan như: Aerobic, đi bộ, bơi lội... nhằm cải thiện lượng máu về gan để phục hồi tế bào gan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục