Những thói quen biếng lười này hóa ra dễ làm bạn phát phì

TL (theo Rodale Wellness), icon
07:43 ngày 21/11/2017

VTV.vn - Đôi khi không chỉ vì lười vận động, tập luyện và ăn quá nhiều mà chính những thói quen như thế này cũng làm bạn mất đi dáng vẻ thon gọn.

Nằm, ngồi xem phim và tiếp xúc với máy tính quá nhiều

Những thói quen biếng lười này hóa ra dễ làm bạn phát phì - Ảnh 1.

Theo một nghiên cứu ở Mỹ, một người trưởng thành trung bình có thể dành tới 5 tiếng mỗi ngày để ngồi hay nằm xem phim, xem tivi liên tục. Hoạt động như thế này tiêu tốn nhiều thời gian thứ 3 sau việc ngủ và làm việc, đồng thời khiến bạn ít tiêu calo hơn so với các hoạt động giải trí khác như đọc sách, viết lách, chat qua điện thoại. Những người có thói quen như vậy có khả năng tăng cân đến 50%. 

Bỏ bữa ăn

Những thói quen biếng lười này hóa ra dễ làm bạn phát phì - Ảnh 2.

Bạn có thể nghĩ việc bỏ bữa giúp bạn giảm cân, bớt calo. Nhưng thực tế suy nghĩ đó là sai lầm bởi cơn đói vì thiếu bữa sẽ càng làm khả năng hấp thụ sau đó tăng nhanh hơn. Đặc biệt, nếu bạn bỏ bữa sáng, bữa trưa sẽ càng là sai lầm lớn. 

Một nghiên cứu đã chỉ ra việc bỏ bữa làm tăng nồng độ đường huyết lúc đói, trì hoãn phản ứng với insulin ở cơ thể, khiến bạn dễ tăng cân mà lại mệt mỏi hơn. Nếu thường xuyên bỏ bữa, bạn có thể dễ bị bệnh tiểu đường. 

Không cắt hay thái nhỏ thức ăn

Những thói quen biếng lười này hóa ra dễ làm bạn phát phì - Ảnh 3.

Bạn có thể nghĩ việc này không quan trọng gì, nhưng thật ra nó có ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của bạn. Một nghiên cứu ở Hà Lan đã chứng minh những người nhai thức ăn miếng lớn trong 3 giây sẽ tiêu thụ nhiều calo và tăng khả năng tăng cân lên đến 52% so với người cắn miếng nhỏ trong 9 giây. 

Thừa cân, béo phì: Cảnh báo từ các chuyên gia dinh dưỡng Thừa cân, béo phì: Cảnh báo từ các chuyên gia dinh dưỡng

Thừa cân béo phì là nguyên nhân của nhiều căn bệnh nguy hiểm như: tiểu đường, tim mạch, ung thư...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục