Số ca tử vong vì suy tim và tăng huyết áp ở cộng đồng người da màu tại Mỹ tăng nhanh

Nguyễn Mai, icon
04:50 ngày 16/08/2020

VTV.vn - Các ca tử vong do suy tim và tăng huyết áp đang gia tăng tại Mỹ, đặc biệt là ở người da màu, bất chấp những tiến bộ y tế và phẫu thuật trong điều trị tim mạch.

Nhóm người da màu dễ mắc các bệnh lý tim mạch hơn nhóm người da trắng ở cùng độ tuổi.

Các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng dữ liệu tiêu chuẩn được thu thập từ các giấy chứng tử trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2018. Từ đó, họ xác định số ca tử vong do những tình trạng tim mạch cụ thể, như: bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, bệnh tim liên quan đến huyết áp cao, bệnh hở van tim, loạn nhịp tim, bệnh tim liên quan đến bệnh phổi và các bệnh tim mạch khác. Thông tin được thu thập ở các đối tượng là phụ nữ và nam giới da màu và da trắng, ở tất cả các nhóm tuổi và các khu vực sinh sống khác nhau như ở thành thị và nông thôn. Nguồn dữ liệu được lấy từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC)

Nghiên cứu cho thấy: Số ca tử vong do suy tim và bệnh tim do tăng huyết áp đang gia tăng nhanh chóng.

"Những phát hiện này rất đáng báo động" - bác sĩ Sadiya Khan, tác giả nghiên cứu, làm việc tại Trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern cho biết - "Bất chấp những tiến bộ y tế và khả năng phẫu thuật trong điều trị bệnh lý tim mạch và các nhận thức về huyết áp, chúng ta đang thất thế trong cuộc chiến chống bệnh suy tim và tăng huyết áp".

Từ năm 2011 đến 2018, tỷ lệ tử vong do bệnh tim giảm 0,7% mỗi năm. Trong cùng khoảng thời gian này, tỷ lệ tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ giảm 2,6% mỗi năm.

Nhưng tỷ lệ giảm đó không thể cân bằng lại được sự gia tăng đáng kể số ca tử vong do suy tim là 3,5% mỗi năm và bệnh tim tăng huyết áp là 4,8% mỗi năm.

Tổng cộng, số ca tử vong do bệnh tim trong năm 2018 chiếm 3,8 triệu năm tuổi thọ bị mất. Con số này tương ứng đàn ông da màu có tỷ lệ tử vong vì bệnh tim mạch cao hơn 30% so với đàn ông da trắng, trong khi tỷ lệ này ở phụ nữ da màu là 60%.

Nhóm nghiên cứu cho biết có sự chênh lệch này là do tỷ lệ cao huyết áp, béo phì và tiểu đường ở phụ nữ và nam giới da màu cao hơn ở nhóm người da trắng.

Theo các chuyên gia y tế, để nâng cao tuổi thọ cho nhóm người da màu, chúng ta phải giải quyết được sự khác biệt trong các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe, chẳng hạn như tình trạng kinh tế xã hội và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế không đồng đều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục