Tỷ lệ sinh tại Mỹ quá thấp để đảm bảo mức độ dân số

Nguyễn Mai, icon
09:32 ngày 19/01/2019

VTV.vn - Tổng tỷ lệ sinh tại Mỹ năm 2017 tiếp tục giảm xuống dưới mức cần thiết để duy trì đủ dân số tự thay thế - theo một báo cáo mới từ Trung tâm Y tế Thống kê Quốc gia.

Dân số Mỹ đang già hóa do tỷ lệ sinh giảm.

Báo cáo mới cũng cho thấy: tỷ lệ sinh giữa các bang cũng có sự khác biệt rõ rệt.

Trong năm 2017, tại 50 bang và Quận Columbia, tổng số ca sinh dao động từ 2.227,5 ca trên 1.000 phụ nữ ở bang Nam Dakota đến 1.421 ca trên 1.000 phụ nữ ở thủ đô Washington DC. Mức chênh lệch ca sinh giữa các bang là 57%.

Nhìn chung, tổng số ca sinh của phụ nữ Mỹ thấp hơn 16% so với mức được coi là cần thiết để duy trì thế hệ dân số mới và tỷ lệ này được ghi nhận là thấp nhất trong ba thập niên qua.

Báo cáo này dựa trên thống kê dữ liệu giấy khai sinh trong năm 2017, được cung cấp cho Trung tâm thống kê y tế quốc gia. Các nhà nghiên cứu đã xem xét kỹ dữ liệu theo từng tiểu bang và tổng tỷ suất số ca sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục