Uganda đẩy mạnh ngăn chặn dịch Ebola sau 2 ca tử vong

Hoài Linh, icon
05:18 ngày 14/06/2019

VTV.vn - Bộ Y tế Uganda cho biết: tính đến nay đã có 2 trường hợp tử vong do Ebola tại nước này.

Một quan chức Y tế Uganda cho biết: nạn nhân thứ 2 là người phụ nữ 50 tuổi, là bà của bệnh nhân đầu tiên thiệt mạng vì Ebola hôm 12/6. Cả hai đều đã tham gia đám tang một bệnh nhân nhiễm Ebola ở quốc gia láng giềng CHDC Congo trước khi quay về nhà ở huyện Kasese, ở biên giới Uganda - CHDC Congo.

Giới chức đã chuẩn bị các bước cần thiết để lo hậu sự cho người phụ nữ này theo đúng quy trình chôn cất người nhiễm virus Ebola. Cũng trong ngày 13/6, lệnh cấm tụ tập đông người đã được ban bố tại huyện Kasese nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

Trước đó, Bộ Y tế Uganda thông báo quốc gia này đã phát hiện 3 ca nhiễm virus Ebola sau khi dịch bệnh lây lan từ quốc gia láng giềng CHDC Congo. Cả 3 người này là người thân trong cùng một gia đình và đều từng tới CHDC Congo để chăm sóc cho một người họ hàng cũng đã thiệt mạng vì Ebola.

Các thành viên còn lại trong gia đình và 8 người khác từng tiếp xúc với nạn nhân cũng đang được cách ly và theo dõi trong bệnh viện. Bộ Y tế Uganda cho biết thêm: một đợt tiêm chủng vaccine mới sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay.

Việc Uganda mới đây xác nhận các ca nhiễm virus Ebola là dấu hiệu đáng báo động về tình trạng dịch bệnh này bắt đầu lây lan ra ngoài lãnh thổ CHDC Congo. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp trong ngày hôm nay để xác định có cần phải tuyên bố đợt bùng phát dịch này là "tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp" cần sự hỗ trợ quốc tế hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục