Vì sao hôi nách bắt đầu ở tuổi dậy thì?

Ban Khoa giáo, icon
06:33 ngày 12/03/2018

VTV.vn - Hôi nách ở tuổi dậy thì là bệnh khá phổ biến ở cả nam và nữ. Thông thường, bệnh sẽ nặng hơn ở các độ tuổi khác.

Ảnh minh họa.

Hôi nách là chứng bệnh phát triển mạnh ở tuổi dậy thì, với nữ thường từ 11-12 tuổi, nam từ 13-14 tuổi.

Hôi nách bắt đầu xuất hiện ở tuổi dậy thì, bởi ở độ tuổi này, các hormone gia tăng, theo đó là sự tăng tiết của tuyến mồ hôi. Chúng bắt đầu tiết ra nhiều hợp chất amoniac và kết hợp với ô vi khuẩn xấu xâm nhập từ bên ngoài, gây ra mùi hôi nách khó chịu. Tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng hôi nách lại gây ra nhiều phiền toái, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

BS Nguyễn Thành, nguyên Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, hôi nách bắt đầu từ tuổi dậy thì, tăng dần ở tuổi thanh niên và giảm đi ở tuổi già.

Điều trị chứng hôi nách: Đầu tiên bạn phải vệ sinh thường xuyên cơ thể nói chung cũng như vùng nách nói riêng. Ngoài ra, bạn có thể dùng các sản phẩm lăn nách và các phương pháp dân giàn...

Sống vui: Điều trị hôi nách tuổi dậy thì - Phần 1

Bí kíp trị hôi nách mùa lạnh Bí kíp trị hôi nách mùa lạnh

VTV.vn - Tình trạng mồ hôi và mùi hôi vùng nách xảy ra ở rất nhiều người. Không chỉ mùa hè, thực tế vào mùa đông, hiện tượng hôi nách vẫn xuất hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục