TV& VIDEO

Cất cánh tháng 3: Những phụ nữ hạnh phúc

Vũ Phạm-Thứ năm, ngày 21/03/2019 17:30 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên trên Cất cánh xuất hiện 3 nữ diễn giả đều cùng nằm trong danh sách Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2018 do Forbes bình chọn.

Khách mời đầu tiên của Cất cánh tháng 3 là cô gái Phạm Thị Hương Giang (biệt danh Jang Kều). Cô là nhà sáng lập và điều hành dự án Nhà chống lũ từ năm 2013. Sau 5 năm khởi động, Hương Giang cùng các bạn trong dự án đã kêu gọi cộng đồng cùng chung tay quyên góp xây dựng được 700 ngôi nhà chống lũ cho bà con nghèo vùng lũ trên khắp cả nước. Phương châm của Giang là "không dùng nước mắt để làm các dự án cộng đồng, hãy dùng những thông điệp tích cực, cho người ta thấy một con đường đi tươi sáng và đáng tin cậy".

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 2001, Giang đã từng khởi nghiệp mở công ty rồi phá sản với món nợ tiền tỷ. Sau đó, chị tiếp tục hợp tác với một công ty nước ngoài tại Việt Nam, đang phát triển thì bị chiếm đoạt. Con trai bị tự kỷ từ bé, năm 2013, Hương Giang vừa xây dựng lại công ty riêng vừa dành thời gian làm Nhà Chống Lũ. Bạn bè, người thân luôn tự hỏi, không biết làm thế nào mà người phụ nữ nhỏ bé với mái tóc luôn cắt ngắn đấy cá tính ấy lại có thể cùng một lúc làm nhiều việc đến vậy, đi đến nhiều nơi vùng sâu vùng xa, vùng rốn lũ trên khắp cả nước để xây dựng hàng trăm ngôi nhà chống lũ cho bà con như vậy. Bận rộn vậy nhưng chị vẫn dành thời gian "nhặt nắng cùng con, cắt giấy thành hàng ngàn mảnh nhỏ". Đôi khi, chị đưa cả cậu con trai bé nhỏ của mình tham gia những chuyến đi Nhà Chống Lũ và trong tương lai sẽ là những "ngôi làng hạnh phúc", một dự án lớn đang được Hương Giang ấp ủ và đang từng bước biến giấc mơ thành hiện thực. Đối với Giang, bất kỳ "Ai sinh ra trên đời này cũng đều có việc gì đó để làm".

Cất cánh tháng 3: Những phụ nữ hạnh phúc - Ảnh 1.

Phạm Thị Hương Giang (Jang Kều) - Nhà sáng lập và điều hành dự án Nhà chống lũ

Nữ diễn giả, khách mời thứ 2 của Cất cánh tháng 3 với chủ đề "Hạnh phúc" là Bùi Thị Thu Thảo - "cô gái vàng" của thể thao Việt Nam. Thu Thảo sinh năm 1992, cô là vận động viên điền kinh bộ môn nhảy xa, người đã giành tấm Huy chương vàng điền kinh đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam trên đấu trường ASIAD (Đại hội Thể thao châu Á 2018). Đây được coi là tấm huy chương "Vàng Mười" vì trong lĩnh vực thể thao tấm huy chương vàng điền kinh luôn là tấm huy chương danh giá nhất. Năm 2017, thành tích 6,68m của Bùi Thị Thu Thảo tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á đã xác lập kỷ lục quốc gia cho đến bây giờ chưa có vận động viên nào vượt qua được. Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo ở huyện Ba Vì, Hà Nội. Nhà Thảo thuộc diện nghèo khó nhất xóm. Đến với thể thao, ước mơ đầu tiên của Thu Thảo rất giản dị là đạt thành tích cao để có tiền thưởng giúp bố mẹ. Câu chuyện của Thảo sẽ là những gì phía sau nghị lực của một nữ VĐV thể thao, một người phụ nữ vươn lên từ gian khó.

Cất cánh tháng 3: Những phụ nữ hạnh phúc - Ảnh 2.

Bùi Thị Thu Thảo - VĐV điền kinh, Huy chương vàng ASIAS 2018

Diễn giả khách mời thứ 3 của chương trình đang được khán giả trông đợi chính là hoa hậu H'Hen Nie - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, tốp 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, một trong 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 do Forbes Việt Nam bình chọn. Năm 2017, cô gái dân tộc Ê Đê - H'Hen Nie - đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khiến cho nhiều người hân hoan xen lẫn bất ngờ, vỡ oà và thú vị. Một năm sau, cô gái ấy – H’Hen Niê đã lọt top 5 người đẹp nhất hành tinh trong cuộc thi Hoa hầu Hoàn vũ Thế giới 2018 với sự toàn diện về tài năng, sắc đẹp, lòng nhân ái và ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Cô miệt mài trên con đường xây thư viện cho trẻ em dân tộc thiểu số, hỗ trợ học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó và hoàn thiện dự án Room To Read, tham gia làm Đại sứ của "Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em 2019" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động... H'Hen Nie đặc biệt quan tâm đến giáo dục và trẻ em. "Cô gái vàng" của sắc đẹp Việt Nam cho rằng, cần ưu tiên cho trẻ được hạnh phúc thay vì áp đặt, hạnh phúc cần đi suốt trong hành trình lớn lên của mỗi đứa trẻ vì có hạnh phúc thì mới có năng lượng để đạt được mục đích. Và trên hết, điều cô mong muốn nhất là góp tâm, góp sức để thay đổi cách sống, cách nghĩ của bà con dân bản nơi cô sinh ra cũng như thay đổi cách mà cả thế giới này đang nhìn về họ. Hạnh phúc với cô là hạnh phúc của buôn làng, là hạnh phúc của đất nước.

Cất cánh tháng 3: Những phụ nữ hạnh phúc - Ảnh 3.

H'Hen Nie - Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018

Chương trình Cất cánh với chủ đề "Hạnh phúc" sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h40 chủ nhật (24/3) trên VTV1. Hãy theo dõi và chia sẻ cùng ba khách mời đặc biệt của Cất cánh tháng 3 - ba người phụ nữ hạnh phúc đã mang lại hạnh phúc cho cộng đồng, cho quê hương nơi họ đã sinh ra và cho người dân Việt Nam với một nguồn cảm hứng vô tận. Để tương tác với khách mời, khán giả có thể đến tham gia tại trường quay hoặc truy cập trang web hay fanpage của Đài THVN và VTV6 trong lúc chương trình đang lên sóng trực tiếp. Cất cánh tháng 3 với chủ đề "Hạnh phúc" đang chờ đón bạn!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI