TV& VIDEO

Cất cánh tháng 7: Chúng ta không được để chết trong rác nhựa

Vũ Phạm-Thứ bảy, ngày 13/07/2019 17:30 GMT+7

VTV.vn - Biến đổi khí hậu và rác thải, trong đó có rác thải nhựa là hai vấn đề thách thức đối với sự phát triển của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Là 1 trong 5 quốc gia vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân trong vấn đề rác thải nhựa, Việt Nam đang nằm trong top những nước dẫn đầu trên toàn cầu về lượng rác thải nhựa thải ra đại dương, tương đương với 280.000 tấn/năm. Hơn 50% lượng nhựa được tiêu thụ mỗi ngày ở Việt Nam đang nằm trong những sản phẩm nhựa dùng một lần. Có nghĩa rằng, trong hàng triệu tấn nhựa sản xuất ra mỗi năm quá nửa trong số đó chỉ đem lại cho chúng ta cảm giác tiện ích trong ít phút như cốc nhựa, ống hút, túi ni lông… Nhưng khi những thứ "tiện ích ít phút" ấy bị vứt đi sẽ tồn tại trong môi trường tự nhiên và trở nên vô cùng nguy hại.

Cất cánh tháng 7: Chúng ta không được để chết trong rác nhựa - Ảnh 1.

Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), hiện năm nước Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Thái Lan đang chiếm một nửa trong số 8-13 triệu tấn rác thải nhựa được đổ ra đại dương mỗi năm. Nếu xu hướng này tiếp tục, năm 2050 các đại dương của chúng ta sẽ nhiều nhựa hơn cá. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ra không thay đổi hành vi tiêu dùng và hành động ngay vì một môi trường không rác thải nhựa thì không bao lâu nữa các thế hệ con cháu chúng ta sẽ sống chung với rác thải nhựa và chịu tác động khủng khiếp do chúng mang lại.

Cất cánh tháng 7: Chúng ta không được để chết trong rác nhựa - Ảnh 2.

Bạn sẽ làm gì nếu biết rằng mỗi năm có 1,5 triệu động chết vì ngộ độc do nuốt phải rác thải nhựa trôi nổi trên đại dương? Bạn sẽ làm gì nếu biết rằng những đảo rác còn được gọi là "lục địa thứ 7" đang ngày xuất hiện càng nhiều làm cho các đại dương và biển của chúng ta "mắc nghẹn"? Theo dõi chương trình Cất cánh tháng 7 với chủ đề liên quan đến vấn nạn rác thải nhựa và cùng tương tác với các khách mời, diễn giả để lắng nghe những câu chuyện và chia sẻ về hành động của họ vì một thế giới hạn chế tối đa rác thải nhựa và một thế giới tràn đầy sự sống xanh cho muôn loài trong đó có con người. Cất cánh tháng 7 "Chúng ta không được để chết trong rác nhựa" truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 ngày 21/7 trên VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI