TV& VIDEO

Chương trình truyền hình trực tiếp "Điện Biên - Điểm hẹn Hoà bình"

Vũ Phạm-Thứ hai, ngày 06/05/2019 15:00 GMT+7

VTV.vn - 65 năm đã trôi qua kể từ khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm Đờ Cát, những ký ức về chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí các thế hệ người Việt

Với ba chương là Điểm hẹn tháng 5, Điểm hẹn lịch sử và Điểm hẹn Hoà bình, chương trình "Điện Biên - Điểm hẹn Hoà bình" được truyền hình trực tiếp tối qua (5/5) trên VTV1 đã giúp khán giả quay trở lại những năm tháng hào hùng với những ký ức không thể nào quên của một thời bom đạn. Những trải nghiệm hiện tại trên nền bối cảnh quá khứ, những hồi tưởng của các cựu chiến binh Việt Nam và cựu binh Pháp, những bài hát đi cùng năm tháng được phối mới... tất cả hoà quyện thành một bản hùng ca dẫn dắt khán giả đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác.

Chương trình truyền hình trực tiếp Điện Biên - Điểm hẹn Hoà bình - Ảnh 1.

Ấn tượng đặc biệt trong chương trình là hồi tưởng lần đầu tiên được chia sẻ bởi cựu binh Pháp tại Điện Biên Phủ - đại tá Jacques Allaire. "Lúc đó tôi không biết gì về Điện Biên Phủ. Những đồng đội khác cũng vậy. Họ chưa bao giờ đặt chân đến vùng cao phía Bắc. Sáng hôm sau chúng tôi khởi hành và nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Đó là tháng 11/1953...Trước ngày 7/3/1954, Việt Minh đã bắt đầu tấn công chúng tôi. Các chỉ huy đã quyết định giữ Điện Biên bằng lính dù. Vì thế tôi nhảy dù vào ngày 16/3. Đó là lần nhảy dù thứ 2 của tôi xuống Điện Biên Phủ... Tôi biết phải làm thế nào để nhảy dù xuống Điện Biên nhưng tôi không biết phải trở về như thế nào. Chúng tôi chưa kịp chào tạm biệt ai..." Chính những hồi ức này đã giúp khán giả có được cái nhìn đa chiều về chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ vang dội năm châu, chấn động địa cầu. 

Chương trình truyền hình trực tiếp Điện Biên - Điểm hẹn Hoà bình - Ảnh 2.

Đại tá Jacques Allaire - Cựu binh Pháp tại Điện Biên Phủ

Nhớ về những phút đầu tiên đặt chân xuống Điện Biên Phủ, vị cựu binh Pháp tại Điện Biên Phủ - đại tá Jacques Allaire cũng không thể nào quên thời khắc quyết định của cuộc chiến khi lá cờ Việt Minh tung bay trên nóc hầm Đờ Cát "Đây là lệnh của chỉ huy Bilgard chuyển qua Bruno sĩ quan liên lạc cho tôi: Gửi Eliane. Ngừng bắn vào lúc 17h30. Không khai hoả nữa. Nhưng không giương cờ trắng. Tôi sẽ gặp anh sau. Sau đó tôi liên lạc với Bruno: Bruno, tôi đây/Anh đang làm gì đấy?/Bruno, tôi đang làm gì ấy à? Tôi đang thu xếp đồ đạc, huỷ chúng. Chúng ta đã bại trận rồi..."

Chương trình truyền hình trực tiếp Điện Biên - Điểm hẹn Hoà bình - Ảnh 3.

Bia tưởng niệm binh sĩ Pháp tại Điện Biên Phủ

Ấn tượng đặc biệt tiếp theo của chương trình là những cuộc gặp gỡ ngay tại điểm hẹn hoà bình - Điện Biên. Đó là cuộc hội ngộ lịch sử giữa những người đại diện cho cựu binh Pháp và cựu binh Việt Nam tại khu tưởng niệm tưởng niệm các binh sĩ Pháp đã mất trong trận chiến Điện Biên Phủ - một biểu tượng của sự nhân văn và tôn trọng đối phương sau khi chiến tranh kết thúc của người Việt Nam. Đó là cuộc gặp gỡ của những đồng đội cùng chung chiến hào năm xưa sau 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thật xúc động với những cái bắt tay, những cái ôm chặt của những chiến sĩ Điện Biên mười tám đôi mươi năm xưa nay đã chân yếu tóc bạc như sương nhưng vẫn không bao giờ quên bài ca khói lửa 65 năm về trước. "Có anh nào lính 148 không? Có tôi 367... Tôi ở 312... 312 kéo pháo cho chúng tôi đấy..." Những đoạn hội thoại ngắn thôi nhưng đủ cho khán giả nghẹn lòng... 

Chương trình truyền hình trực tiếp Điện Biên - Điểm hẹn Hoà bình - Ảnh 4.

Bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hy sinh tại Điện Biên Phủ

Các bạn trẻ của thế hệ hôm nay không ai có thể tưởng tượng được làm sao những con người này của thế hệ này đã từng vượt 500 cây số các loại địa hình để thồ hàng trăm kilogam hàng hoá nhu yếu phẩm tiếp viện cho tiền tuyến Điện Biên Phủ chỉ bằng một phương tiện duy nhất là chiếc xe đạp hai bánh. Những con người dũng cảm, bền bỉ và mưu trí trong một trận chiến mà người tổng chỉ huy là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã biết phát huy sức mạnh của toàn dân để đi đến thắng lợi cuối cùng vào ngày 7/5 lịch sử.

Chương trình truyền hình trực tiếp Điện Biên - Điểm hẹn Hoà bình - Ảnh 5.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tư lệnh Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chương trình truyền hình trực tiếp Điện Biên - Điểm hẹn Hoà bình - Ảnh 6.

Tiết mục “ Hò kéo pháo” của nhạc sĩ Hoàng Vân

Không chỉ là những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ hay cựu binh hai bên chiến tuyến sau 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, âm hưởng về Điện Biên thời kỳ chống Pháp cũng ngân vang qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu trong chương trình "Điện Biên - Điểm hẹn Hoà bình". Thương trào nước mắt với những giai điệu vừa hào hùng vừa bi tráng "Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng...", "Đồng chí ruộng nương để vợ con cày, gian nhà tranh mặc gió lung lay... Tôi với anh đã từng cơn ấm lạnh, rét run người vầng trán đẫm mồ hôi... Đêm nay đồng hoang sương muối, nằm chờ giặc tới... đầu súng trăng treo..." hay "Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi... Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo. Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi..." 

Chương trình truyền hình trực tiếp Điện Biên - Điểm hẹn Hoà bình - Ảnh 7.

Cựu chiến binh Nguyễn Trọng - Chiến sĩ pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Điện Biên Phủ

Tiếng đàn Accordeon của người chiến sĩ pháo binh Điện Biên năm xưa nay đã 86 tuổi - cụ Nguyễn Trọng và những đồng đội của cụ có mặt trên sân khấu "Điện Biên - Điểm hẹn Hoà bình" ám ảnh người xem mãi không nguôi về những lời ca và giai điệu tự hào của một thời đạn bom ác liệt. Chính những bài ca đi cùng năm tháng ấy đã khắc hoạ sinh động hình ảnh quân và dân Việt Nam trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp và hướng tới chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là những bài ca không bao giờ quên và mãi khắc ghi trong tâm khảm các thế hệ Việt Nam về giá trị của những hy sinh mất mát mà cha ông đã đổ xuống đất này để đổi lấy hoà bình và sự trường tồn của đất nước.

Chương trình truyền hình trực tiếp Điện Biên - Điểm hẹn Hoà bình - Ảnh 8.

Chương trình "Điện Biên - Điểm hẹn Hoà bình" do Ban Thanh thiếu niên phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 (5/5) trên VTV1. Quí khán giả có thể xem lại chương trình tại link: https://vtv.vn/…/dien-bien-diem-hen-hoa-binh-05-5-2019-3655…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI