TV& VIDEO

Điểm hẹn 10h: Bạn có quyền được thất bại

Vũ Phạm-Thứ sáu, ngày 14/06/2019 09:30 GMT+7

VTV.vn - Có khi nào bạn tự hỏi, người thành công đã từng thất bại như thế nào và mình có quyền thất bại?

Tháng 6 mùa thi cũng là mùa âu lo của các sĩ tử và gia đình trước những cột mốc quan trọng của cuộc đời. Tâm lý chung của các bậc cha mẹ cũng như các bạn trẻ là bắt buộc phải vượt qua những kỳ thi và đạt kết quả như mong muốn. Sự kỳ vọng "phải như con nhà người ta", "phải đỗ trường này trường kia" đã khiến cho thi cử trở thành nỗi ám ảnh và thi trượt được coi là "thảm hoạ" đối với không ít "bạn trẻ".

Điểm hẹn 10h: Bạn có quyền được thất bại - Ảnh 1.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm nay có hơn 653.000 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ với gần 490.000 chỉ tiêu. Như vậy, cánh cổng đại học sẽ khép lại với 163.000 học sinh thi trượt khi kết thúc kỳ thi đại học năm nay. Các chuyên gia tâm lý đã chia sẻ rằng, cứ vào mùa thi, đặc biệt là thời điểm các trường đại học thông báo kết quả tuyển sinh là họ lại nhận được không ít cuộc gọi của thí sinh tâm sự "muốn chết vì mọi thứ đã chấm hết khi trượt đại học". Đã có những câu chuyện đau lòng xảy ra khi các em không đủ mạnh mẽ đối diện với sự thất bại sau mỗi kỳ thi.

Điểm hẹn 10h: Bạn có quyền được thất bại - Ảnh 2.

Thực tế cho thấy, những người thành công lại là những người đã từng thất bại khá nhiều trước đó. CEO quyền lực của Facebook khẳng định thất bại là thứ xa xỉ mình có được, trong khi nhiều người lại không. Trước khi thành công với Facebook, Zuckerberg từng thực hiện rất nhiều ý tưởng - làm game, hệ thống chat, công cụ học tập và phần mềm chơi nhạc. Nhà văn K. Rowling đã bị từ chối 12 lần trước khi xuất bản được Harry Potter. Ngay cả Beyoncé cũng phải trải qua hàng trăm bài hát mới có được Halo. "Tôi tự hào vì đã từng thất bại nhiều lần" là câu nói ấn tượng của cựu CEO FPT và hiện là nhà sáng lập FUNix Đại học trực tuyến đầu tiên của Việt Nam - TS. Nguyễn Thành Nam.

Điểm hẹn 10h: Bạn có quyền được thất bại - Ảnh 3.

Câu hỏi đặt ra là, cảm giác thất bại đến từ chính cảm xúc của bản thân hay bị ảnh hưởng, tác động bởi người khác? Tại sao chúng ta lại luôn phải chịu đựng những "định kiến" từ những người xung quanh về thất bạ của mình trong khi ai cũng từng trải qua nó? Chúng ta có quyền được thất bại hay không? Cái giá của thất bại là gì? Điểm hẹn 10h sáng nay trên fanpage của VTV6 sẽ giúp bạn đi tìm câu trả lời cùng với khách mời Hoàng Anh Tú - anh Chánh Văn một thời của báo Hoa học trò và một bạn trẻ nhiều năm liền là học sinh giỏi nhưng đã thi trượt cấp 3 công lập. Hãy theo dõi Điểm hẹn 10h sáng nay trên fanpage của VTV6, bạn sẽ có những thông tin hữu ích để mạnh mẽ và chủ động đối diện với những thất bại trong cuộc sống sau này của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI