TV& VIDEO

Điểm hẹn 10h: Làm mới các ca khúc - Thách thức của người nghệ sĩ

Vũ Phạm-Thứ năm, ngày 03/01/2019 09:14 GMT+7

VTV.vn - Cover làm mới các ca khúc là xu hướng yêu thích của khá nhiều nghệ sĩ và cũng là thách thức không hề nhỏ.

Khi những giai điệu, ca từ của một bài hát mãi ngân nga theo bạn, đó là khi bạn đã yêu ca khúc ấy nhiều lắm. Và mỗi lần bài hát đó ngân lên là mỗi lần bạn cảm thấy những cảm xúc vừa mới mẻ vừa xưa cũ ùa về. Âm nhạc đối với người bình thường đã vậy chứ đừng nói đến người nghệ sĩ. Vì vậy, việc cover làm mới ca khúc nào đó là nguồn cảm hứng sáng tạo của người nghệ sĩ nhưng cũng là thách thức không hề nhỏ.

Điểm hẹn 10h: Làm mới các ca khúc - Thách thức của người nghệ sĩ - Ảnh 1.

Có những bản cover đình đám đến nỗi bản gốc hầu như không được nhắc tới. Nếu đã từng nghe "I will always love you" thì ai cũng nghĩ rằng đó là bản hit được Whitney Houston thể hiện đầu tiên. Nhưng thực ra ca khúc đó đã được Dolly Parton sáng tác và trình diễn năm 1973, và mãi đến năm 1992 Whitney mới cover. Trước đó bản hit này đã được cover bởi một số ca sĩ khác nhưng không được mấy người biết đến. Chỉ đến khi qua giọng ca Whitney Houston, "I will always love you" mới trở nên nổi tiếng liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn thế giới trong vòng 3 năm liên tiếp sau đó. Hay như ở Việt Nam, khán giả còn chưa quên trường hợp Lê Hiếu - chủ nhân bản hit "Ngày mai em đi", một trong những ca khúc hot của những năm 2000. Sau khi kết hợp với các ca sĩ đàn em như Touliver, Soobin, phiên bản remix ca khúc này đã đạt con số 1 triệu view và lọt top 1 trending trên Youtube chỉ sau 1 ngày trình làng.

Điểm hẹn 10h: Làm mới các ca khúc - Thách thức của người nghệ sĩ - Ảnh 2.

Không giống với việc sáng tác một bài hát mới với những cảm hứng, cảm xúc hoàn toàn mới mẻ, việc cover làm mới một ca khúc là sự kết hợp giữa những yếu tố sẵn có và yếu tố mới. Ca khúc đã nằm lòng trong tâm trí nhiều khán giả. Làm thế nào để họ nghe một bản phối mới mà vẫn trầm trồ thán phục bởi những gì tinh tuý nhất, hồn cốt nhất của ca khúc vẫn được lưu giữ nhưng đã được khoác một tấm áo mới phù hợp với bối cảnh không gian, thời gian và cộng thêm những xúc cảm mới. Khi chia sẻ quan điểm về việc cover làm mới một ca khúc, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã nói: Sự liên tưởng cũ - mới trong một ca khúc sẽ dễ dàng chiếm lĩnh tình cảm của khán giả. Những bài hát hay giống như những kỷ niệm đẹp trong lòng khán giả. Mà nhắc về kỷ niệm đẹp thì cứ lần nào gặp nhau, chúng ta đều có thể nói cười cả ngày. Cover chính là như vậy, là gợi lại những ký ức đẹp.

Điểm hẹn 10h: Làm mới các ca khúc - Thách thức của người nghệ sĩ - Ảnh 3.

Quá trình "gợi lại những ký ức đẹp" ấy thực chất chính là một quá trình sáng tạo gần như là sinh ra một đứa con tinh thần mới. Quá trình đó thậm chí còn thách thức hơn rất nhiều việc sáng tác một ca khúc mới bởi sự trăn trở làm thế nào vượt qua được cái bóng của bản phối trước. Chuyện vượt qua cái bóng không chỉ của chính mình mà cái bóng của người khác mới khó khăn và hao tâm tổn trí biết bao. Nhưng nó thật thú vị và thách thức với người nghệ sĩ.

Hãy cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của một người nghệ sĩ như thế trong Điểm hẹn 10h hôm nay của Bản tin thế hệ số. Nguyễn Việt Lâm - Quán quân cuộc thi Bức tường Cover - cuộc thi cover nhạc rock đầu tiên tại Việt Nam do VTVcab tổ chức. Cuộc thi dành cho những người yêu nhạc, không giới hạn độ tuổi, muốn thử sức với các ca khúc bất hủ của ban nhạc Bức Tường. Việt Lâm cũng là thành viên của nhóm nhạc The Kollect - một band nhạc mới được thành lập không lâu và nổi tiếng bởi những bản cover được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Đến với Cuộc hẹn 10h hôm nay, Việt Lâm sẽ cùng chia sẻ về chủ đề: Làm mới các ca khúc, dễ hay khó? Hãy cùng gặp gỡ Việt Lâm vào lúc 10h trên nền tảng VTVGo và fanpage VTV6!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI