TV& VIDEO

Thế hệ số 18h30: Sống chung với bạn cùng phòng

Quang Minh-Thứ ba, ngày 27/08/2019 17:30 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện sống chung với bạn cùng phòng luôn là một cuốn tiểu thuyết chương hồi mà chẳng bao giờ biết hồi kết.

Nếu có một bộ phim chỉ xoay quanh câu chuyện tìm phòng trọ và sống với bạn chung phòng thì chắc chắn độ thu hút khán giả cũng chẳng kém gì "Sống chung với mẹ chồng". Sinh viên ở chung phòng sẽ giúp giảm đi phần nào chi phí hàng tháng phải bỏ ra. Việc chia sẻ không gian chung với những người bạn sẽ giúp gắn kết mọi người với nhau hơn, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện học tập và cuộc sống xa nhà. Thế nhưng không phải ai khi ở chung cũng có thể hoà hợp được với nhau. Từ câu chuyện sinh hoạt chung tại phòng, tiền điện, tiền nước hàng tháng tới câu chuyện nấu ăn hay bạn bè tới chơi…tất cả đều là vấn đề mà nếu như không xử lý khéo léo thì rất dễ xảy ra bất hoà, thậm chí là không nhìn mặt nhau.

"Em chuyển nhà trọ 3 lần. Con gái ở với nhau rất phức tạp. Lúc đầu em ở nhà chú sau đó chuyển ra ở cùng một chị cùng quê. Về sau chị ấy với em có khúc mắc nên em phải chuyển đi. Lúc đó khó khăn lắm em lại phải đi tìm nhà trọ gấp. Lần thứ hai em cũng ở ghép với bạn. Lúc đầu cũng nhường nhịn nhau nhưng rồi cũng phát sinh vấn đề như nấu ăn, đi chợ, ghi chép chia đôi từng nghìn rồi cả phân chia việc nhà. Bạn mang cả người yêu về phòng chơi... đảo lộn hết cả. Về sau chúng em cũng không gặp lại nhau nữa" Khánh Huyền cô sinh viên năm cuối Học viện Thanh thiếu niên chia sẻ.

Câu chuyện của Khánh Huyền chỉ là một trong vô số vấn đề gặp phải khi sống chung phòng cùng người khác. Vậy làm thế nào để có thể sống chung một cách "êm đẹp"? Câu chuyện bạn chung phòng còn những khía cạnh nào nữa?

Hãy cùng đón xem Thế hệ số 18h30 ngày hôm nay và chia sẻ câu chuyện cùng với diễn viên Hà Hương, người từng đóng vai Nguyệt "thảo mai" trong bộ phim Phía trước là bầu trời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI