Đồng Tháp: Người dân thờ ơ với công tác phòng chống sốt xuất huyết

Đặng Công - Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 09:09 ngày 13/09/2019

VTV.vn - Tại tỉnh Đồng Tháp, dù chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết nhưng một bộ phận người dân vẫn rất thờ ơ với căn bệnh này.

Hiện số ca mắc bệnh sốt xuất huyết đang tăng nhanh ở nhiều địa phương. Tại tỉnh Đồng Tháp, số bệnh nhân mắc đã tăng gấp đôi so với cùng thời điểm năm 2018 và đã có 2 trường hợp tử vong. Tính đến tháng 9/2019, ở tỉnh Đồng Tháp đã có 2.800 ca mắc sốt xuất huyết. Vào đầu tháng 9, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu ngành Y tế địa phương triển khai nhanh các biện pháp cấp bách chống dịch.

Một bé trai đã được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 10/9 vừa qua. Chỉ bằng những động tác thăm khám cơ bản, các bác sỹ đã phát hiện em bị sốt xuất xuất huyết. Với 363 ca mắc, huyện Hồng Ngự là địa bàn có số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết cao nhất ở tỉnh Đồng Tháp. Từ tháng 7 đến nay, địa phương đã cho triển khai diệt loăng quăng ở những nơi có ổ dịch. Tuy nhiên, người dân vẫn không quan tâm với công tác trên.

Diệt loăng quăng mới mong ngăn được sốt xuất huyết, nhưng một bộ phận người dân trên địa bản tỉnh vẫn thờ ơ với công tác này. Hậu quả là số ca mắc sốt xuất huyết ở địa phương tăng nhanh.


Đồng Tháp: Gia tăng số ca sốt xuất huyết nặng Đồng Tháp: Gia tăng số ca sốt xuất huyết nặng

VTV.vn - Dù tổng số ca mắc sốt xuất huyết ở tỉnh Đồng Tháp thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 nhưng số ca bị nặng lại có xu hướng gia tăng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.